Thứ năm, ngày 13/11/2025 08:00 GMT+7

Sân Mỹ Đình làm mới hoàn toàn mặt sân: Sắp có “thảm cỏ MU” giữa lòng Hà Nội

Lê Hiếu Thứ năm, ngày 13/11/2025 08:00 GMT+7
Sân vận động Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, từ phần cốt nền đến thay mới toàn bộ mặt cỏ. Cỏ mới có tên Zeon Zoysia, giống cỏ được trồng ở sân Old Trafford .

Sân Mỹ Đình “thay áo mới”: Sắp có “thảm cỏ MU” giữa lòng Hà Nội

Video: Toàn cảnh sân Mỹ Đình đang được cải tạo.
Sân vận động Mỹ Đình được đưa vào sử dụng năm 2003 (phục vụ SEA Games 22), sau nhiều năm hoạt động lớp cỏ già cỗi và nền đất xuống cấp, nay đã được bóc đi. Đây là bước đi quyết liệt nhằm khắc phục triệt để vấn đề chất lượng mặt sân.
Chiều ngày 12/11, công nhân và máy móc đang xử lý phần cốt, nền mặt sân Mỹ Đình. 
Các hạng mục khác như hệ thống thoát nước, tưới nước cũng được lắp mới hoàn toàn với công nghệ cao và nguyên vật liệu nhập từ Mỹ, sau khi lắp đặt xong, đây được coi là những hệ thống hiện đại tiêu chuẩn thế giới.
Các yếu tố trên là một trong những điều then chốt để duy trì chất lượng cỏ và phục vụ tốt cho các trận đấu trong nước và quốc tế.
Sân Mỹ Đình được đầu tư cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được phân bổ thành hai đợt, đợt đầu tiên 8 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
Và đợt thứ hai, với số tiền 2 tỷ đồng, sẽ được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới. mới. Dự kiến đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình sẽ trồng cỏ mới có tên là Zeon Zoysia, giống cỏ được trồng ở các sân nổi tiếng như Old Trafford hay Anfield ở Ngoại hạng Anh.
 Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt xác nhận: “Dự án cải tạo mặt cỏ đã được khởi động sau khi kết thúc chuỗi sự kiện thể thao và văn hóa diễn ra tại sân Mỹ Đình thời gian qua. Chúng tôi kỳ vọng hoàn tất trong vòng 3 tháng, tuy nhiên tiến độ còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và quá trình nuôi trồng cỏ mới”.
Sau thời gian hơn 2 tháng triển khai cải tạo, xử lý tầng đất sâu từ 40 đến 50 cm. Công đoạn xử lý cốt, nền cơ bản đã xong.
Trên công trường, những chiếc máy ủi đang san cát làm phẳng. Hình ảnh ghi nhận chiều ngày 12/11.
Nhóm công nhân nghỉ ngơi sau thời gian làm việc trên mặt sân Mỹ Đình. Được biết, dù các hạng mục lớn như mái che hay khu vực khán đài chưa được đưa vào kế hoạch sửa chữa lần này do liên quan đến vốn đầu tư lớn, nhưng các khu vực chức năng như phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng VIP… vẫn đang được duy trì trong trạng thái đảm bảo phục vụ.
Tính tổng đợt cải tạo này, mặt sân Mỹ Đình sẽ được làm thành 7 lớp. Đáp ứng gần như mọi yêu cầu sau khi hoàn thành.
Trước đó, mặt sân Mỹ Đình xấu là nguyên nhân khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải chọn sân Việt Trì làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 diễn ra vào cuối năm vừa qua. Nhiều trận đấu của U23 Việt Nam và các đội tuyển nữ cũng tổ chức tại Việt Trì.
Hiện nhiều hạng mục bao quanh sân Mỹ Đình đang xuống cấp, nhiều chiếc ghê bị hư hỏng, mờ số, mục nát.
… và các bức tường nứt nẻ được gia cố tạm. Lần gần nhất sân Mỹ Đình được nâng cấp là vào cuối năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 (tháng 5/2022).
Việc cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho sân vận động biểu tượng của thể thao Việt Nam, hướng tới các mục tiêu tổ chức sự kiện quốc tế trong tương lai.

Tháng 5/2022 Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được ngân sách chi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa sân Mỹ Đình, mua sắm trang thiết bị thi đấu môn điền kinh, các môn thể thao dưới nước.

Dù vậy, giai đoạn này mặt sân Mỹ Đình không được sửa vì không kịp tiến độ để tổ chức SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.