Huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) là địa phương tiên phong đi đầu về xây dựng nông thôn mới và đã huy động trên 5.500 tỷ đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đó là một trong những góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ NNPTNT tổng hợp trong báo cáo số 1657/BNN-BC-PC gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả đóng góp ý kiến của Bộ NNPTNT đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tại thành phố Vinh ngày 21/3, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cùng tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là người chủ trì hội nghị.
Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp năm 2023.
Trong quá trình mở rộng TP.Đà Lạt ra các vùng phụ cận như Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà sẽ chuyển dần các khu sản xuất nông nghiệp thuần túy, các khu sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang các khu sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch, dịch vụ...
Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều tỷ phú trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Có một điểm chung ở nhiều người trong số họ là đã khởi nghiệp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Huyện Thanh Miện (Hải Dương) đang tăng cường thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất nông nghiệp sạch, theo hướng hữu cơ có giá trị kinh tế cao.
Áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nông dân Yên Châu (Sơn La) đã giảm được chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống.