Sản xuất sạch

  • Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh) về chương trình phát triển phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất sạch. Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa có chỉ thị đề nghị các địa phương, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ tại Việt Nam.
  • Đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dù có rất ít lợi thế về thuế quan nhưng ngành hàng tiêu Việt Nam vẫn có khá nhiều thuận lợi khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
  • Theo nghiên cứu của PGS Trần Đăng Xuân - Trưởng phòng Thí nghiệm sinh lý thực vật và Hóa sinh (Đại học Hiroshima - Nhật Bản), hai hợp chất quý đó là Momilactone A và Momilactone B (MA và MB). Đây là hai hợp chất có tác dụng hỗ trợ điều trị các loại bệnh liên quan đến chuyển hóa như tiểu đường, béo phì, bệnh gút.
  • Sau thời gian thực hiện, nông dân khu phố 5, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) tham gia mô hình trồng dưa leo cho biết, việc trồng dưa leo theo hướng an toàn giúp giảm chi phí, lợi nhuận gần 9 triệu đồng/1.000m2/vụ (35 ngày), tăng 1,2 triệu đồng so trước đây.
  • Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, công tác bảo vệ thực vật (BVTV) thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng lạm dụng thuốc BVTV vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và chất lượng sản phẩm nông sản.
  • Trước xu thế và nhu cầu về sản xuất sạch, bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, công tác quản lý vật tư nông nghiệp đang đứng trước rất nhiều thách thức. Việc liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ là xu hướng tất yếu trong sản xuất hàng hóa, thị trường để đảm bảo có thể quản lý tốt việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón...
  • Một trong những hoạt động quan trọng được các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Ninh Bình triển khai suốt từ năm 2016 đến nay là tích cực thực hiện đề án "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn". Việc thực hiện đề án đã làm chuyển biến nhận thức của hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh, tăng uy tín cho các mặt hàng nông sản, đặc sản…
  • Nhờ lao động chăm chỉ, từ đôi bàn tay trắng, ông Vũ Văn Luận, nông dân tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai) đã lập nên cơ ngơi 9ha đất vườn trồng các loại đặc sản, như: bưởi da xanh ruột hồng, quýt đường, mãng cầu không hạt, xoài Úc, cát Hòa Lộc... mang lại lợi nhuận cao. Ông có cách trồng lạ là chẳng bao giờ diệt cỏ mà để nó mọc tràn lan và dùng nguồn cỏ này để làm phân bón.
  • Trăn trở vì phương thức sản xuất cũ không còn mang lại hiệu quả cao, nông dân Trần Bá Chuốt - thành viên Tổ hợp tác Quýt đường GlobalGAP xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung đã quyết tâm học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, áp dụng sản xuất nông sản theo hướng sạch. Đến nay, mô hình nông sản an toàn của ông Chuốt đã thu về “quả ngọt”.
  • Trong hệ sinh thái nông nghiệp, bên cạnh những loài côn trùng gây hại cho cây trồng còn có những loài có ích mà bà con nông dân ít biết để bảo vệ.