Sản xuất thủ công
-
Bắt đầu khởi nghiệp với nghề chuyên sản xuất các sản phẩm muối biển từ vùng đất quê hương Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, chị Phạm Hồng Thắm đã thu mua, chế biến nhiều sản phẩm như muối tre, hoa muối và bán đi khắp cả nước.
-
Bập bùng ánh lửa trong sản xuất của Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng (xã Mỹ Thạnh) và bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng) thuộc huyện Giồng Trôm đã xua tan không khí se lạnh những ngày giáp Tết.
-
Chị Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc HTX Trà Sơn Dung đang phát triển một cơ sở sản xuất trà tại TP Thái Nguyên với nhiều sản phẩm chất lượng. Trong đó phải kể đến sản phẩm trà độc đáo có một không hai, đó là búp trà sấy thăng hoa. Búp trà này khi pha đụng nước sôi tươi xanh trở lại như là búp chè tươi.
-
Từ 30/5 đến 2/6, tại tỉnh Hà Nam, Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về giữ gìn và phát triển làng nghề sản xuất thủ công gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.
-
Với những chiếc đèn treo tường được thiết kế ấn tượng và mềm mại như những chiếc túi xách thuỷ tinh treo trên móc, ngôi nhà đẹp của bạn như được thổi hồn một cách đầy sinh động và lạ mắt.
-
Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến hết năm 2020 huyện Tuần Giáo (Điện Biên) có 1 sản phẩm đạt 3 sao được UBND tỉnh quyết định công nhận. Trong giai đoạn tới, UBND huyện Tuần Giáo sẽ chỉ đạo để các sản phẩm nông nghiệp của bà con được công nhận, có chỗ đứng trên thị trường.
-
Tết Nguyên Đán đang tới gần, các thợ và nghệ nhân tại làng đúc lư đồng An Hội, quận Gò Vấp đang tất bật sáng đêm đỏ lửa để sản xuất những bộ lư đồng phục vụ cho dịp tết sắp tới. Những sản phẩm ở đây là một đặc trưng riêng có, trường tồn cùng phong tục thờ cúng, tín ngưỡng của người dân Việt Nam.
-
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 - 2030.
-
Làng nghề làm chổi đót thuộc thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã trải qua nhiều sự thăng trầm và nhiều người đã bỏ nghề. Tuy nhiên, chị Hồ Thị Hoa vẫn là người luôn cần mẫn, bám trụ để phát triển quy mô làng nghề và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
-
Làng nghề làm chổi đót thuộc thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã trải qua nhiều sự đổi thay của cuộc sống và nhiều người đã bỏ nghề. Tuy nhiên, chị Hồ Thị Hoa, một người luôn cần mẫn, bám trụ để phát triển quy mô làng nghề và giải quyết hàng chục lao động tại địa phương.