Sáng kiến
-
Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, lão nông Võ Hồng Quốc (68 tuổi, ngụ ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sẽ bán ra thị trường hàng trăm sản phẩm trái cây tạo hình các loại.
-
Sáng 12.1, Bộ VHTTDL tổ chức sơ kết 5 tháng thực hiện việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Vấn đề di dời linh vật lạ thì dễ, nhưng xong thì không biết để đâu đang là một khó khăn.
-
“Hỏi biết trên đồng” là chương trình truyền hình lần đầu tiên được thực hiện trực tiếp trên đồng ruộng của bà con. Tại đây, nông dân sẽ được chuyên gia tư vấn mọi kiến thức trồng trọt và chăn nuôi.
-
Hôm qua, Bộ NNPTNT đã công bố với Nhóm Trợ giúp quốc tế (ISA) 3 kế hoạch hành động tái cơ cấu các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
-
3 nhân viên của Viettel đã được Tập đoàn này thưởng mỗi người 100 triệu đồng vì những ý tưởng sáng tạo.
-
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt đầu thực hiện sáng kiến này từ hôm nay (22.8), nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.
-
Khi các báo rộ tin ông Phạm Ngọc Lâm - chủ Công ty CP Đức Khải “mua” 100 tàu đánh cá hiện đại cùng ụ nổi và trực thăng để đánh cá với mục đích kinh doanh ngoài Biển Đông, với những cái tít hùng hồn, mọi người đều mừng rỡ mà bái phục.
-
Ở xứ cù lao Bình Thủy (xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), mọi người ví ông Tám Thơ (Nguyễn Văn Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân (ND) ấp Bình Phú) như “kỹ sư” của nhà nông, bởi biệt tài sáng chế nông cụ hữu ích giúp cho ND tiết kiệm chi phí sản xuất.
-
Trước tình hình giá mủ cao su bất lợi, một số hộ dân trồng cao su tại tỉnh Đắk Nông đã có sáng kiến lạ: Thay vì chặt bỏ vườn cây, họ rong tỉa cành cây cao su để làm trụ sống trồng hồ tiêu.