Sao Mai điểm hẹn 2012: Xuất hiện "Tùng Dương thứ hai"?

Thứ năm, ngày 17/05/2012 14:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kết thúc chung kết SMĐH 2012 khu vực phía Nam, Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi đã chọn ra 9 thí sinh cùng 3 thí sinh đặc cách để tiếp tục bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 9.6 tại TP.Huế.
Bình luận 0

12 thí sinh sẽ là 12 gương mặt tươi mới, 12 phong cách biểu diễn với 16 ca khúc Việt Nam và được trình diễn theo từng phong cách: tự chọn, pop, rock, hip hop, R&B, dance…

img
Nguyễn Trần Trung Quân đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Nếu như ở thí sinh Nguyễn Trần Trung Quân đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam là thể loại pop jazz với phong cách biểu diễn khá chững chạc, cùng sự chuẩn bị kỹ càng từ cách chọn đến biên tập bài, thì ở Lưu Thanh Thanh sinh năm 1992 đến từ Đại học Ngoại thương lại là sự hồn nhiên, đôi khi còn rất bản năng của một người không học thanh nhạc chuyên nghiệp bên cạnh cá tính nghệ sỹ nổi bật, sáng tạo và luôn cháy hết mình qua từng ca khúc jazz blue.

img
Lưu Thanh Thanh đến từ Đại học Ngoại thương. Ảnh: Ngô Bá Lục
img
Vũ Hà Anh đến từ Cao đẳng VHNT Hà Nội

Hay như Vũ Hà Anh đến từ Cao đẳng VHNT Hà Nội, được coi như một hình mẫu ngôi sao giải trí tại Sao Mai điểm hẹn năm nay. Vóc dáng và gương mặt thư sinh nhưng thông minh và năng động, giọng hát ấm, nhiều cảm xúc, vũ đạo điêu luyện và những động tác hình thể đầy cuốn hút là thế mạnh của chàng trai này. Hà Anh cũng thể hiện được tư duy âm nhạc tương đối mới mẻ, có nhiều sáng tạo trong các bài thi.

img
Thanh Tâm đến từ TP.HCM

Thí sinh Thanh Tâm đến từ TP.HCM được coi là nhân vật “bí ẩn” của Sao Mai điểm hẹn năm nay. Luôn thể hiện mình là một nghệ sỹ, từ trang phục đến cách hát, có thể nói trong top 12 năm nay, Thanh Tâm được đánh giá là có độ “điên” trong âm nhạc rõ nhất. Sự “quái quái” của Thanh Tâm khiến nhiều khán giả xem vòng loại Sao Mai điểm hẹn khu vực miền Nam liên tưởng đến ca sỹ Tùng Dương.

img
Vũ Duy Khánh đến từ Cao đẳng VHNT Hà Nội

Sự xuất hiện của Vũ Duy Khánh đến từ Cao đẳng VHNT Hà Nội, sẽ mang tới một sắc thái khác của Sao Mai điểm hẹn năm nay, nó phản ánh khá đầy đủ thị trường âm nhạc nhiều sắc độ, nhiều thể loại, phổ biến và cập nhật hơn. Vũ Duy Khánh được coi như một hình mẫu ca sỹ giải trí, từ vóc dáng "ghi điểm" đến giọng hát tương đối “thị trường”, bình dân nhưng lại có một lượng fan khá lớn, đây cũng là một lợi thế của anh chàng ca sỹ này khi đã sẵn có một vài album online trên mạng và từng có hit được nhiều cư dân mạng yêu thích.

img
 Phạm Nam Hùng đến từ Học viên âm nhạc quốc gia Việt Nam

Phạm Nam Hùng đến từ Học viên âm nhạc quốc gia Việt Nam lại có giọng hát khá cảm xúc và đắm đuối. Phong cách pop nổi bật kèm theo khả năng vũ đạo khá ổn, đi kèm theo là sự biểu cảm sắc thái cảm xúc bằng gương mặt, đặc biệt là ánh mắt, vì thế, ca sỹ này có thể sẽ có khả năng… “thôi miên” khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem