Sao nữ bị ép đi tiếp khách, hầu rượu: Sự thật ngã ngửa

Long Hy (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 02/09/2017 10:25 AM (GMT+7)
Từ lâu công chúng luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với việc hầu rượu hay đi tiệc của các sao nữ Hoa ngữ, thực tế phía sau đó là gì không hẳn ai cũng biết.
Bình luận 0

Trong chuyên đề phản ánh thực trạng showbiz mới đây của báo điện tử CRI.CN Trung Quốc có đề cập đến mối quan hệ đặc biệt giữa các nhà sản xuất, ông trùm giải trí hoặc thậm chí là các quan chức cấp cao với nghệ sỹ.

Qua lời kể trực tiếp của các MC, diễn viên và ca sỹ, câu chuyện "góc khuất" của những buổi tiếp khách, giao lưu... mang đến cho công chúng nhiều thông tin bất ngờ, trong đó không ít chi tiết thú vị.

Dự tiệc và hầu rượu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau

Lý Tương - nữ diễn viên kiêm MC xinh đẹp của đài truyền hình Hồ Nam khẳng định, việc nhận lời ăn tối cùng đại diện nhà tổ chức sự kiện không phải là ép buộc. Tất nhiên, điều này đồng nghĩa rằng đối phương cũng có thể cho bạn "nghỉ hưu non" bất cứ lúc nào họ muốn - giống như cách mà bạn từ chối lời đề nghị của họ. Tất cả đều sòng phẳng.

Lý Tương ví dụ, một sự kiện ở tỉnh lẻ mời cô dẫn chương trình lúc 9h sáng và kết thúc lúc 10h. Sau sự kiện, cô nán lại sân khấu chụp ảnh cùng các doanh nhân và được nhà tổ chức giữ lại dự tiệc trưa. Tuy nhiên, vì phải đáp chuyến bay lúc 13h để về Bắc Kinh ghi hình show khác nên cô đành từ chối.

img

Lý Tương cho biết, nếu không phải sự kiện của bạn thân nhờ vả thì cho dù có thời gian cô cũng không tham gia bởi dự tiệc và hầu rượu là hai chuyện không thể đánh đồng. Trong ngày hôm đó, các doanh nhân đều uống rượu và khung cảnh khá náo loạn.

img

Phía nhà tổ chức thấy Lý Tương không nhiệt tình và cảm thấy bị mất mặt nên đã làm khó dễ, không để cô rời đi và thậm chí ép người đẹp cùng uống rượu. Đáng tiếc, Lý Tương tính khí ương ngạnh và cứng rắn đã một mực từ chối. Cô bỏ khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Việc ngôi sao bị ban tổ chức gây khó dễ là chuyện khá thường tình. Nữ ca sĩ Chu Nhan Hồng trong một lần dự tiệc đã bất hợp tác khi nhà tổ chức ép uống rượu. Rút cục cô khiến đối phương giận dỗi và có thái độ khó chịu. Đáp lại, nữ ca sĩ cũng không đoái hoài đến thái độ của đối phương.

Không dự tiệc, nhà tổ chức chơi trò “mất tích”

Nữ ca sĩ Dương Ngọc Doanh kể lại câu chuyện vừa xảy ra hồi tháng 5 vừa qua, khi cô được mời tham gia một sự kiện ở thị trấn nhỏ của thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Sau khi trình diễn, ban tổ chức yêu cầu Ngọc Doanh ở lại dùng tiệc và tiếp quan khách. Vì đã thấm mệt và không có thói quen uống rượu buổi tối, Dương Ngọc Doanh đã từ chối khéo.

img

Chiều ngày hôm sau, đơn vị tổ chức tiếp tục gửi lời mời dự tiệc nhưng nữ ca sĩ vẫn một mực từ chối. Cảm thấy mất mặt, đối phương bắt đầu làm khó Dương Ngọc Doanh.

Theo đó địa điểm nơi người đẹp nhận tham gia sự kiện khá xa Thượng Hải, việc đi lại phải có người của ban tổ chức đưa rước. Thế nhưng gần đến lúc Dương Ngọc Doanh rời đi thì người của ban tổ chức lần lượt "mất tích" và không ai nhận điện thoại.

Dương Ngọc Doanh cảm thấy cô đang bị chơi ác khi không làm hài lòng ban tổ chức. May mắn là Ngọc Doanh có nhiều bạn bè ở Triết Giang nên đã gọi họ đến "ứng cứu".

Không dự tiệc không được đặt vé chiều về

Nữ ca sĩ Chu Nhan Hồng từng gặp phải trường hợp này trong một lần nhận lời diễn cho một sự kiện ở tỉnh Hồ Bắc vào năm 2001. Buổi diễn bắt đầu lúc 20h, nhà tổ chức yêu cầu cô phải xuất hiện lúc 19h30 để cùng ăn tối với một quan chức địa phương. Nữ ca sỹ khi đó từ chối với lý do sắp đến giờ diễn nhưng cô đã cử trợ lý thay mặt uống rượu cùng quan khách.

img

Tuy nhiên, phía nhà tổ chức tỏ ra bất mãn và cũng chơi trò “mất tích” khiến Chu Nhan Hồng cùng trợ lý sống dở chết dở giữa thị trấn nhỏ xa lạ.

Vì không dám ở lại nên cả hai giữa đêm bắt xe về thành phố Vũ Hán (thay vì được tài trợ vé máy bay) bởi lúc này phía ban tổ chức đều “lặn mất tăm”, không đặt vé chiều về cho cô.

Thực sự thì ở một nơi hẻo lánh như vậy nếu người ta trói chúng tôi ngoài bìa rừng, hẻm núi cũng đành chịu không biết phải làm sao”, nữ ca sĩ tâm sự.

Nữ ca sĩ Dương Ngọc Doanh khá rõ ràng và thận trọng trước bất kỳ lời mời nào. Quản lý của cô cho biết: “Tôi không bao giờ nhận lời để ca sĩ của mình đi hầu rượu, dự tiệc tiếp khách ”. 

img

Người này cũng khẳng định, ngay cả khi làm việc với ban tổ chức diễn xuất cũng phải rõ ràng mọi điều khoản: “Họ nói được thì phải làm được. Mỗi lần diễn xong tôi đều nhanh chóng đưa Dương Ngọc Doanh về phòng nghỉ ngơi”.

Không phải nghệ sỹ nào cũng dám đối đầu với ban tổ chức - những người đề nghị tiếp khách hầu rượu, bởi họ lường trước được hệ lụy sau đó. Mời độc giả đón xem kỳ 2: Dọa giết, ép diễn thêm và nỗi thống khổ của sao nữ bị ép đi hầu rượu vào 14h Chủ nhật ngày 3/9!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem