dd/mm/yyyy

Sập gỗ nu tiền tỉ, nồi cá kho chục triệu đồng thách thức đại gia "vung tiền" sài Tết

Cá Buri Nhật giá tiền triệu được nhiều người Việt đặt mua nhân dịp năm mới. Có người còn bỏ ra hơn chục triệu đặt mua chài sóc về làm nồi cá kho ăn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thông tin về hóa chất trong đũa dùng một lần, trà sữa gây ngộ độc, sản xuất nước mắm bằng muối và nước giếng,... cũng khiến nhiều người quan tâm.

Ăn "cá năm mới" Nhật, nồi cá kho 12 triệu đồng

Buri là loại cá đánh bắt tại Nhật Bản với mức giá khá cao nhưng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Không ít đại gia bỏ tiền triệu để mua cá này ăn nhân dịp năm mới. Cá Buri còn có một ý nghĩa đặc biệt là: “Cá của năm mới”.

Loại cá nhập từ Nhật.
Loại cá nhập từ Nhật.

Còn cá chài sóc được mệnh danh là loài cá có thịt thơm ngon, bổ dưỡng ngang với cá anh vũ và cá hô,... được nhiều nhà giàu Việt săn mua về ăn. Dịp Tết này, có người còn bỏ ra hơn chục triệu đặt mua chài sóc về làm nồi cá kho ăn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cây súp lơ Nhật giá 250 ngàn đồng

Không chỉ hoa quả Nhật , giờ rau củ Nhật cũng được các bà nội trợ Việt săn mua dù giá đắt gấp 10-20 lần so với giá rau củ hàng Việt cùng loại.

Đơn cử, một số cửa hàng bán thực phẩm sạch đang rao bán loại súp lơ xanh xoắn ốc và súp lơ vàng Nhật Bản, giá từ 230.000-250.000 đồng/cây, đắt gấp khoảng 15 lần giá súp lơ Việt Nam.

Hóa chất trong đũa dùng một lần, trà sữa gây ngộ độc

Đũa dùng một lần là sản phẩm tiện dụng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Nhưng loại đũa này được cảnh báo có thể gây nguy hại do chứa hóa chất ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Vụ thiếu nữ ngộ độc nghi do uống trà sữa đang khiến nhiều người hoang mang. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội - bản thân món trà sữa làm đúng cách sẽ không gây ra ngộ độc cho người sử dụng hay phải kiêng dùng chung với món này món kia mà vấn đề cơ bản nằm ở nguồn gốc nguyên liệu, cách pha chế trà sữa.

Sản xuất nước mắm bằng muối và nước giếng

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh vừa phát hiện 2 cơ sở sản xuất nước mắm giả.

Công an kiểm tra 2 hộ kinh doanh nước mắm Cường Thông và Đại Dương.

Nước mắm được sản xuất bằng phương pháp lấy muối pha nước giếng rồi đưa vào lu đựng tro trấu để lọc lấy nước, tiếp đó pha thêm phẩm màu và một ít nước mắm y vào cho có mùi và màu như nước mắm thật. Thành phẩm được chứa trong các can nhựa, loại đựng hóa chất đã qua sử dụng.

Sập gỗ nu cẩm lai giá 3 tỉ đồng ở Hà Nội

Chiếc sập gỗ dài 6,6m, rộng 2m và dày 20cm, giá 3 tỉ đồng được trưng bày tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chiếc sập thuộc hàng "hiếm có khó tìm".

Tại Việt Nam, chiếc sập có tên “Hoàng gia” bằng gỗ ngọc am có xuất xứ từ Lào, thuộc loại gỗ quý nhóm 1 là chiếc sập lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay. Chiếc sập này được rao bán với giá 3 tỉ đồng...

Hạnh Nguyên