Thứ năm, 25/04/2024

Sắp thí điểm kiểm tra vân tay, ảnh với người đi máy bay

15/02/2023 7:07 PM (GMT+7)

Trong quý I/2023 này, tại một số sân bay trong nước và chuyến bay nội địa sẽ thí điểm kiểm tra xác thực sinh trắc học (vân tay, ảnh) khi hành khách làm thủ tục đi máy bay. Giải pháp này nhằm ngăn chặn việc sử dụng giấy tờ giả, sàng lọc đối tượng bị truy nã, cấm bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Giải pháp xác thực sinh trắc học trên căn cước công dân gắn chíp, theo Cục Hàng không, nhằm giảm thời gian làm thủ tục đi máy bay với hành khách, đảm bảo chính xác, ngăn chặn khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay. Giải pháp này cũng nhằm sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã.

Sắp thí điểm kiểm tra vân tay, ảnh với người đi máy bay - Ảnh 2.

Trong thời gian tới, khách đi máy bay sẽ được kiểm tra bằng sinh trắc học và đối chiếu với căn cước công dân gắn chíp, thay vì kiểm tra cảm quan như lâu nay.

Theo đó, trong năm nay, Cục Hàng không phối hợp với cơ quan liên quan, đặc biệt Bộ Công an, đơn vị quản lý khai thác các sân bay triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay tại các sân bay; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành (nếu có).

Trước mắt, trong quý I/2023, sẽ triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay, đầu quý II/2023 sẽ báo cáo Bộ GTVT, tổ chức sơ kết để chuẩn hóa quy trình, các đề xuất liên quan.

Quá trình thực hiện thí điểm, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an; thường xuyên đánh giá, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo và đề xuất kịp thời để giải quyết.

Với kế hoạch trên, thời gian tới, khách đi máy bay sẽ được kiểm tra, đối chiếu sinh trắc học trên căn cước công dân gắn chíp, kết hợp với thiết bị nhận diện khuôn mặt, vân tay để đối sánh.

Trước đó, tháng 10/2022, Cục Hàng không đã làm việc với các đơn vị liên quan, như Tổng công ty Cảng hàng không (ACV), các hãng hàng không nội địa, đơn vị phục vụ mặt đất, Bộ Công an... về chủ trương sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong kiểm tra hành khách đi một số chuyến bay nội địa. Thời gian thí điểm dự kiến khoảng 6 tháng, trước khi đưa ra quyết định ứng dụng chính thức.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống mức 6% năm 2024, so với mức dự báo 6.7% trước đó, do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.