Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân

Trương Hồng-Diệu Bình Thứ năm, ngày 29/10/2020 06:18 AM (GMT+7)
Do hậu quả của bão số 9 khiến việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường

Đến hơn 11h, nhiều điểm sạt lở trên đường dẫn tới hiện trường vụ sạt lở đã được khắc phục. Sau khi khắc phục các điểm sạt lở, xe của lực lượng chức năng gấp rút đến hiện trường.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân - Ảnh 2.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân - Ảnh 3.

Điểm sạt lở vừa được khắc phục tại điểm đầu xã Trà Đốc.

Tranh thủ từng phút mở đường vào khu sạt lở Trà Leng 

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cần nhất là lực lượng tại chỗ và tham gia càng nhiều càng tốt. 

Hiện nay đang sử dụng lực lượng tại chỗ bằng tay không và đã cứu được 8 người. Bằng cách nhanh nhất là đưa các lực lượng vào song song với thông đường, đảm bảo giao thông, đảm bảo kết nối để đưa lực lượng, phương tiện hiện đại vào để giải quyết vấn đề căn cơ. 

“Nhưng chúng ta không chờ đường bộ được thông mà sẽ bằng cách đưa lực lượng nhỏ lẻ vào nhiều chuyến để tăng cường lực lượng tại chỗ. Ngoài ra, tổ chức trinh sát đường sông để xem khả năng tối đa là vào đến đâu và từ điểm đó vào khu sạt lở khoảng cách bao nhiêu. Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày thời tiết tốt nên phải thực hiện ngay từ bây giờ”, Trung tướng Bình nói. 

Đồng quan điểm, Trung tướng Nguyễn Long Cán, nguyên Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị công an tiếp tục trinh sát, còn bộ chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị phương tiện đường thủy. Đề nghị UBND tỉnh bố trí phương tiện nhỏ để tách lực lượng, lương thực để đi đường tránh vào khu sạt lở ngay. Ba việc phải làm là đưa sớm các lực lượng vào để làm thủ công; thứ 2 là khảo sát đường, thứ 3 là nhanh chóng thông tuyến đường chính. 

Theo Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, vụ việc xảy ra đáng tiếc, rất đau lòng. Trách nhiệm của chúng ta là tập trung tìn kiếm những người mất tích, chưa xác định được 45 còn mất tích còn hay mất. “Thủ tướng chỉ đạo lập sở chỉ huy tiền phương ở Bắc Trà My, đề nghị Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị, Nam Trà My để tác chiến và hỗ trợ tích cực cho Sở chỉ huy tiền phương”, ông Cường nói. 

Về hướng tiếp cận hiện trường, Bí thư Quảng Nam cho rằng ưu tiên thứ nhất là đường bộ, đường thủy cho lực lượng ít đi trinh sát, hỗ trợ cho đường bộ, cố gắng trong hôm nay đưa quân vào hiện trường, tránh mưa gió 3-4 ngày đến. Ngoài lực lượng của Quân khu 5 thì đề nghị các lực lượng của Bắc Trà My huy động lực lượng để hỗ trợ Nam Trà My. Sở chỉ huy sẽ do Chủ tịch tỉnh làm Chỉ huy trưởng. Phía Quân khu 5 sẽ trực tiếp bố trí lực lượng làm ngày đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. Đối với 8 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy, ông Cường chỉ đạo địa phương hỗ trợ mai táng.

Quyết tâm thông đường bộ tiếp cận hiện trường sạt lở trong chiều 29/10 

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân - Ảnh 2.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân - Ảnh 3.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 16 thi thể nạn nhân - Ảnh 4.

Đưa người, vật dụng cần thiết đến Sở chỉ huy tiền phương, sẵn sàng tiếp cận hiện trường tham gia công tác tìm kiếm.

Tại cuộc họp khẩn bàn phương án tìm kiếm cứu nạn lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở triển khai tìm kiếm cứu nạn, đến thời điểm này phương án thông đường bộ vẫn là phương án khả thi nhất. 

Mặc dù đường bộ dẫn vào hiện trường đang bị sạt lở nhiều nơi, tuy nhiên với lực lượng cơ giới hiện tại phải quyết tâm khai thông đường bộ trong chiều nay (29/10). “Đường bộ không những đưa được con người, mà chúng ta rất cần đưa thiết bị liên lạc, phương tiện cơ giới, đèn điện… vào hiện trường nên phải quyết tâm thông bằng được đường bộ”, ông Bửu nói. 

Ông Bửu nhận định thêm, mặc dù Công an huyện Nam Trà My đề xuất tiếp cận hiện trường bằng đường thủy, tuy nhiên đi đường thủy sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không mang lại hiệu quả cao. Như vậy, sẽ triển khai song song cả đường thủy lẫn đường bộ, nhưng đường bộ vẫn là con đường chính triển khai cứu nạn.

Ông Hồ Quang Bửu cũng cho biết, đến 10h30 lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể nạn nhân tại điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng. Như vậy đến thời điểm này đã tìm được 16 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở tại Quảng Nam. Trong đó, xã Trà Vân 8, Trà Leng 8.

Đến hơn 10h sáng nay, thông tin mới nhất và PV Dân Việt có được, là 4 người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở, trong đó có Bí thư xã Trà Leng.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: 4 người may mắn thoát chết, có Bí thư xã Trà Leng - Ảnh 2.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: 4 người may mắn thoát chết, có Bí thư xã Trà Leng - Ảnh 3.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: 4 người may mắn thoát chết, có Bí thư xã Trà Leng - Ảnh 4.

Các bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng tư trang, dụng cụ tiến vào hiện trường sau khi đường thông.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 2.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 3.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 4.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 5.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 6.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp. Ông yêu cầu các lực lượng tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào - những người bị nạn đang cần chúng ta. 

 “Phải tìm kiếm những người mất tích, cứu những người còn sống sót”, Phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ này rất cấp bách, các lực lượng cần tập trung cao độ, và đặc biệt đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Gọi điện báo cáo với Thủ tướng về tình hình tại đây, Phó thủ tướng cho biết con đường đi vào hiện trường rất trắc trở, nhiều điểm sạt lở. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu 5, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đang tập trung chỉ đạo thông đường vào hiện trường. Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh quân khu 5, trình bày phương án tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. 

Ông cho biết lực lượng hành quân từ 1h sáng nhưng đến nay chỉ giải phóng được những điểm có cây gãy đổ. Theo báo cáo của lực lượng tại hiện trường, tuyến đường này hiện có 5 điểm sạt lở, đã giải phóng được 3 điểm và còn 2 điểm chưa thông - đều là hai điểm sạt lở lớn. 

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 2.

Bàn phương án tiếp cận hiện trường.

Phương án của Quân khu 5 được Tư lệnh Nguyễn Long Cáng báo cáo trước hết là phối hợp với địa phương để thông đường, sau đó đi bộ vào khu bà con đang ở, vì ôtô không đi được. Ông khẳng định lực lượng quân đội trong quá trình tìm cứu cứu hộ, cứu nạn đều được huấn luyện đảm bảo an toàn. 

“Quá trình di chuyển chúng tôi có sự hiệp đồng chặt chẽ. Chỗ nào nghi ngờ nguy hiểm là dừng kiểm tra xong mới di chuyển để đảm bảo an toàn cho lực lượng”, Tư lệnh Quân khu 5 nói. Ông cho biết ở thôn 1, xã Trà Leng hiện chưa có lực lượng cứu hộ đến, chỉ có nguồi địa phương. Phó thủ tướng yêu cầu tiếp cận nhanh nhất hiện trường. Trường hợp chưa đưa được máy móc vào tìm kiếm thì cử lực lượng quân đội, công binh vào trước, tìm kiếm thủ công. Cùng với đó, nghiên cứu phương án đưa máy bay trực thăng vào ứng cứu.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 2.

Cập nhật sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường - Ảnh 3.

Xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho hay lực lượng sẽ triển theo 3 hướng đường không, đường sông và đường bộ kết hợp bay fly cam để phát hiện các chướng ngại vật, tìm ra con đường tốt nhất tiếp cận thôn Trà Leng.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 2.

Từ xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My khoảng 45km, hiện có 5 điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay mới chỉ thông được 2 điểm, vẫn còn 3 điểm chưa thông được sạt lở đầu xã Trà Đốc.

Trao đổi nhanh với Dân Việt, lãnh đạo một Văn phòng UBND huyện Nam Trà My ( tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng có nhà của Bí thư xã Trà Leng. Theo vị lãnh đạo văn phòng này thông tin, nhà ông Lê Hoàng Việt (Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng) đã mất liên lạc từ hôm qua. Vì vị trí sạt lở ở thôn 1 nằm ngay gia đình Bí thư xã Trà Leng, nhiều khả năng ông Việt cũng là nạn nhân trong vụ sạt lở này. 

"Từ chiều qua đến sáng nay, toàn huyện đã mất sóng điện thoại, chỉ còn mạng Vinaphone có thể liên lạc được. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu điểm sạt lở trên đường dẫn vào xã Trà Leng. Hiện đoàn công tác của huyện đang cùng các đơn vị vào hiện trường nhưng do điện mất, sóng điện thoại nhiều nơi không có nên thông tin vẫn chập chờn” - vị này nói.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 2.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 3.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 4.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 5.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 6.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 7.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 8.

Đến 8h sáng nay, PV Dân Việt vẫn đang nỗ lực vào hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng, tuy nhiên hiện nay, tất cả lực lượng cứu hộ gồm quân đội và các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang ở thôn 1 xã Trà Đốc, cách điểm sạt lở là thôn 1 xã Trà Leng khoảng 30km. Chỉ có 1 con đường độc đạo vào xã Trà Leng và đang bị 4 điểm sạt lở chi cắt.

Trao đổi nhanh với  PV Dân Việt tại hiện trường, Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Tư lệnh QK5 cho hay: Có 2 vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra từ hôm qua. Vụ thứ nhất là ở thôn 1 xã Trà Leng, sạt núi Quế làm mất tích 45 người, 4 người chạy thoát được. Vụ thứ 2 ở thôn 1 xã Trà Vân làm 7 người chết, 1 người mất tích và 12 người bị thương. Lực lượng quân đội đã được huy động 1.200 chiến sĩ đang nỗ lực vào hiện trường để cứu hộ".

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 1.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 2.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 3.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 4.

1.200 chiến sĩ QK5 đang nỗ lực thông tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng.

Hàng loạt cây xanh và cột điện gãy đổ chắn ngang đường do hậu quả của bão số 9 khiến việc tiếp cận hiện trường hai vụ sạt lở đất tại các xã Trà Vân và Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

4h sáng 29/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 đường quốc lộ 40B dẫn đến hiện trường xuất hiện nhiều điểm cây cối, cột điện ngã đổ khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. 

Lực lượng Công binh thuộc Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) vẫn đang tích cực thực hiện công tác thông tuyến đường QL40 - con đường độc đạo dẫn lên hiện trường sạt lở tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). 

Ghi nhận tại đoạn hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), một cây xanh cỡ một người ôm ngã đổ chắn đường khiến đoàn xe cứu hộ không thể tiếp tục di chuyển. Lực lượng công binh phải cưa cây, mất gần 1 giờ đồng hồ mới thông được vị trí này để đoàn xe tiếp tục tiến về hướng Nam Trà My. 

Đoàn công binh xuất phát từ 3h sáng 29/20 để đưa cán bộ chiến sĩ và 2 xe múc cỡ lớn lên hiện trường. Tuy nhiên, việc di chuyển đến hiện trường gặp nhiều khó khăn do nhiều vị trí bị cây xanh ngã đổ, dây điện giăng xuống gần mặt đường. Đến gần 6h sáng cùng ngày, đoàn cứu hộ tiếp tục vừa đi vừa mở đường lên nơi sạt lở.

Dưới đây là các hình ảnh mà PV Dân Việt ghi nhận lại tại hiện trường:

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 1.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 2.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 3.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 4.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 5.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 6.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 7.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 8.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 9.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 10.

Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Công binh mất nhiều giờ vừa đi vừa mở đường đến hiện trường - Ảnh 11.

Lực lượng công binh cưa cây đổ, giải phóng đường để lên hiện trường lúc rạng sáng 29/10.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem