“Sát thủ diệt tăng” Ukraine tiết lộ bí quyết diệt xe tăng quân ly khai

Văn Biên (theo Censor) Thứ năm, ngày 27/11/2014 08:44 AM (GMT+7)
Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine vừa đặt biệt danh “sát thủ diệt tăng” cho một xạ thủ xe tăng T-64B của Ukraine đã có thành tích tiêu diệt 5 xe tăng T-72 và T-64 cùng ít nhất 2 hệ thống pháo phản lực đa nòng Grad của quân ly khai.
Bình luận 0

Theo Censor (25.11), đó là xạ thủ Sergeant Leonid Suhanskyi trên xe tăng T-64B, người được cho là đã bắn hạ 3 xe tăng của quân ly khai khi định tấn công vào quân đội Ukraine và 2 xe tăng khác trong một cuộc đấu tăng trực diện. Ngoài ra, có ít nhất 2 hệ thống pháo phản lực đa nòng Grad và 4 tay súng của quân ly khai cũng bị Suhanskyi hạ thủ.

img 

Bí quyết chiến thắng trong diệt tăng của lính Ukraine là phán đoán đúng vị trí xe tăng và hành động của đối phương. Ảnh:  Censor

Được biết, Sergeant Leonid Suhanskyi, năm nay 47 tuổi, đang thuộc biên chế của Lữ đoàn Tăng 17 gần Mariupol, tham gia nhiệm vụ bảo vệ con đập chiến lược Pavlopil trong suốt 3 tháng qua.

>> Báo Nga “chê” quân ly khai Ukraine nhầm lẫn về vũ khí 

Đặc biệt, Sergeant Leonid Suhanskyi tiết lộ, bí quyết thành công trong đấu xe tăng với quân ly khai là việc đưa ra phán đoán chính xác một cách trực quan về vị trí của xe tăng cũng như các hoạt động định thực hiện của quân ly khai. Chính vì thế, xạ thủ Suhanskyi luôn đưa ra phản ứng trước khiến đối phương không kịp trở tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem