Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, mẹ VNAH có đường đẹp vào nhà

Tân Tiến Thứ năm, ngày 25/02/2016 18:51 PM (GMT+7)
Sau khi ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM - chỉ đạo làm đường và sửa nhà cho gia đình chính sách, đến nay 2 công trình trên đang cơ bản hoàn thành.
Bình luận 0

Chiều nay (25.2), ông Lê Thanh Hùng - chỉ huy trưởng thi công đường bê tông dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Em (SN 1935, ngụ ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết, sau 4 ngày khẩn trương thi công, hiện con đường đã cơ bản hoàn thành.

img

Bà Lê Thị Kiều Oanh bên căn nhà đang được xây dựng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

“Hôm nay chúng tôi đổ bê tông lớp cuối, đến thứ Bảy (27.2) con đường hoàn tất để đưa vào sử dụng. Đối với căn nhà của bà Lê Thị Kiều Oanh (SN 1949, gia đình liệt sĩ, ngụ ấp Thượng, xã Tân Thông Hội) sẽ hoàn thành sau một tháng thi công”, ông Hùng khẳng định.

>>>Bí thư Thành ủy TP.HCM: Yêu cầu làm đường, sửa nhà cho gia đình liệt sĩ<<<

Trước đó trong chuyến thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách nêu trên vào ngày 18.2, nhìn thấy con đường dẫn vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em khá lầy lội, còn căn nhà cấp 4 của bà Lê Thị Kiều Oanh có biểu hiện xuống cấp, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải làm đường bê tông cho mẹ Em và sửa chữa nhà cho bà Oanh.

Ngay sau khi Bí thư Thăng chi đạo, Huyện ủy và UBND huyện Củ Chi đã tiến hành họp, giao UBND xã Tân Thông Hội tổ chức thực hiện việc thi công 2 công trình nêu trên.

img

Ông Phan Thanh Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội - kiểm tra tiến độ thi công đường dẫn vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em.

Ông Phan Thanh Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi - cho biết, toàn xã có tổng cộng 566 gia đình chính sách, trong đó có 34 mẹ VNAH. Hiện chỉ còn Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em còn sống, vì vậy xã luôn quan tâm đến các gia chính sách nói chung và gia đình mẹ Em nói riêng.

Theo ông Huệ, sau khi Bí thư Thăng chỉ đạo làm 2 công trình nêu trên, UBND huyện Củ Chi đã trích kinh phí, đồng thời vận động "Mạnh Thường Quân" trên địa bàn hỗ trợ UBND xã tổ chức thực hiện.

Ngay trong sáng 22.2, con đường bê tông dài 58m, rộng 2,7m, tổng kinh phí 100 triệu đồng, dẫn từ đường nhựa vào nhà mẹ Em đã được khởi công.

Đối với căn nhà của bà Oanh, nếu sửa chữa sẽ lãng phí, vì thế UBND huyện quyết định trích 60 triệu đồng từ ngân sách và vận động thêm "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ 20 triệu động để xây mới căn nhà cấp 4 có diện tích 50,2m2 trên nền nhà cũ của bà Oanh.

Gặp chúng tôi, bà Oanh xúc động nói: “Gia đình tôi luôn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ. Khi ông Bí thư Thành ủy chỉ đạo địa phương sửa chữa căn nhà, gia đình tôi đã mừng lắm rồi. Nay được huyện và xã xây mới căn nhà cấp 4 thì không gì vui hơn. Tôi rất cảm ơn ông Bí thư Thành ủy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem