Clip: Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ sau pha đạp ống đồng
Phút 86 trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với đối thủ khiến trọng tài rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Biện pháp này được đưa ra sau khi có sự thống nhất giữa các nhà sản xuất, kinh doanh, chế biến, các cơ quan Nhà nước và các đối tác kỹ thuật - tài chính tại cuộc họp do Cơ quan Điều tiết thị trường của Senegal tổ chức.
Các nhà trồng lúa, sản xuất lúa gạo của tỉnh Dagana, khu vực thung lũng sông Senegal cho biết: Gần 195.000 tấn thóc gạo của vụ lúa năm 2025 vẫn chưa bán được. Thông thường, Senegal chỉ nhập khẩu để dự trữ gạo trong 3 tháng nhưng hiện nay lượng gạo tồn đã đủ cho 6 tháng.

Với mục tiêu ổn định thị trường và bảo hộ các nhà sản xuất lúa địa phương trước gạo nhập khẩu, ngoài biện pháp kể trên, Bộ Công Thương Senegal còn ấn định giá bán duy nhất là 350 Franc CFA/kg (khoảng 0,62 USD) đối với gạo tấm và gạo nguyên hạt sản xuất trong nước.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, đây là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 3 châu Phi (khoảng hơn 1 triệu tấn/năm), sau Nigeria và Cote d’Ivoire. Sản xuất lúa trong nước chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của người dân lên đến 2,2 triệu tấn gạo.
Một trong những đặc điểm của thị trường gạo Senegal là nhập khẩu đến hơn 98% gạo tấm 100% (do tập quán ăn của người dân và do giá rẻ).
Các nước cung cấp chính là Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Brazil và Việt Nam. Thuế nhập khẩu gạo vào Senegal là 10%, thuế giá trị gia tăng (VAT) 18%, phí thống kê 1% và thuế đoàn kết cộng đồng 1%, tổng cộng là 30%.
Báo cáo mới nhất về thị trường ngũ cốc thế giới nêu rõ, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính Senegal phải nhập 1,65 triệu tấn gạo cho năm 2025/2026, chiếm khoảng 70% nhu cầu thị trường (gần 2,2 triệu tấn/năm).

Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu gạo của nước ta sang Senegal đã tăng tới 7.258% về lượng và 3.145% về kim ngạch, đạt 165.624 tấn, tương đương 51,57 triệu USD.
Cũng trên tờ Tin tức của TTXVN đưa tin, tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Ấn Độ bán phá giá gạo, cảnh báo áp thuế mới.
Báo Tin tức của TTXVN dẫn theo kênh truyền hình RT, tại một cuộc họp ở Nhà Trắng với nông dân ngày 8/12, Tổng thống Trump đã ám chỉ sẽ áp thêm thuế trừng phạt lên Ấn Độ sau khi cáo buộc nước này bán phá giá gạo vào thị trường Mỹ.
Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh hai nước vẫn đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại.


Tại cuộc họp, nông dân Mỹ cáo buộc Ấn Độ và Canada đang bán phá giá gạo và phân bón vào Mỹ, kìm hãm sự cạnh tranh.
"Tại sao Ấn Độ lại được phép làm như vậy? Họ phải trả thuế. Họ có được miễn thuế đối với gạo không?", Tổng thống Trump hỏi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo cũng chỉ ra hai thương hiệu gạo bán lẻ lớn nhất tại Mỹ là Ấn Độ. "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này... Thật dễ dàng! Một lần nữa, thuế quan sẽ giải quyết vấn đề này trong hai phút”, Tổng thống Trump cảnh báo.
Theo dữ liệu của Liên đoàn Xuất khẩu Gạo Ấn Độ (IREF), Ấn Độ là nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới và cũng là nước xuất khẩu gạo hàng đầu, với 30,3% thị phần xuất khẩu toàn cầu trong giai đoạn 2024 - 2025. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang Mỹ trong năm tài chính 2024 đạt 234.000 tấn.
Về phần mình, Mỹ sản xuất chưa đến 2% lượng gạo của thế giới, nhưng cũng là nước xuất khẩu lớn, chiếm gần 5% khối lượng thương mại gạo toàn cầu hàng năm. Mỹ nhập khẩu khoảng 1,3 triệu tấn.

Sau loạt chính sách thuế cứng rắn công bố hồi đầu năm, Mỹ cảnh báo áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ, viện dẫn các rào cản thương mại, bao gồm 25% là thuế đối ứng và phần còn lại là biện pháp trừng phạt vì tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.
Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối với Ấn Độ được đưa ra khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, Allison Hooker, đang có mặt tại Ấn Độ để ổn định quan hệ sau các biện pháp thuế quan.
Trong một tuyên bố hồi tháng 11, Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Ấn Độ, cho biết Ấn Độ lạc quan rằng có thể đạt được một hiệp định thương mại với Mỹ vào cuối năm nay.


Theo số liệu sơ bộ của chính phủ, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ và chiếm giá trị xuất khẩu 52 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm tài chính hiện tại.
Diện tích trồng lúa của Ấn Độ rất lớn và thay đổi theo mùa vụ, có thể lên tới gần 40 triệu ha, với mức tăng trưởng đáng kể gần đây do giá gạo cao.
Diện tích trồng lúa của nông dân Ấn Độ tăng thêm cũng bởi sự hỗ trợ của chính phủ, thúc đẩy nông dân Ấn Độ mở rộng gieo cấy, nhất là vụ chính trong mùa mưa gió mùa. Ví dụ, tính đến tháng 9 năm 2023, diện tích lúa đã tăng lên 39,8 triệu ha.
Gần một nửa diện tích đất canh tác của Ấn Độ không có hệ thống tưới tiêu chủ động và hoàn toàn phụ thuộc vào mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
Báo Tin tức của TTXVN cũng đưa tin, giá gạo trung bình tại Nhật Bản lập kỷ lục mới.
Dẫn từ báo Japan Times của Nhật Bản, TTXVN cho hay, giá gạo bán lẻ trung bình tại Nhật Bản đã chạm mức cao kỷ lục mới lần đầu tiên trong ba tuần gần đây.

Theo báo cáo khảo sát của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, trong tuần kết thúc vào ngày 30/11, giá gạo trung bình được bán tại khoảng 1.000 siêu thị trên khắp cả nước tăng 23 yen so với tuần trước đó, lên 4.335 yen (27,9 USD)/5 kg – mức cao nhất kể từ khi khảo sát được triển khai vào tháng 3/2022.
Giá “gạo thương hiệu” (brand rice) – chủ yếu là gạo mới thu hoạch – cao hơn 5 yen, lên 4.551 yen/5kg. Loại gạo này chiếm 68% tổng lượng gạo bán ra trong tuần.
Còn giá “gạo pha trộn” (blended rice) thường có giá rẻ hơn, nhưng cũng tăng 92 yen, lên 3.870 yen/5 kg.
Theo lý giải của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, nhiều khả năng giá loại gạo này tăng sau khi gạo sản xuất năm 2025 bắt đầu được sử dụng để tạo ra gạo pha trộn nhiều hơn so với các vụ mùa trước.
Một khảo sát riêng biệt được thực hiện tại khoảng 1.200 siêu thị của Nhật Bản cho thấy giá gạo trung bình đạt 3.835 yen/5 kg, tăng 180 yen.
Trong khi, một khảo sát khác trên khoảng 6.000 cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả chuỗi dược phẩm, ghi nhận giá gạo tăng 92 yen lên 4.315 yen/5kg, phản ánh xu hướng tăng giá lan rộng trên nhiều kênh bán lẻ.

Tình trạng giá gạo tại Nhật Bản tăng cao không phải là mới. Năm 2024, giá gạo liên tục tăng mạnh do mùa màng thất bát, làm gia tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình vốn đã chịu tác động của giá năng lượng và nhiều mặt hàng leo thang.
Giá gạo đắt đỏ làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh lương thực. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản đang có xu hướng tìm đến gạo nhập khẩu rẻ hơn.
Dữ liệu cho thấy, mặc dù phải chịu mức thuế 341 yen trên mỗi kg, lượng gạo nhập khẩu bởi các công ty tư nhân Nhật Bản trong tháng 9/2025 đã tăng gần 160 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trước tình hình này, tân Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị công bố một gói giải pháp kinh tế mới, nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt thiết yếu cho người dân.


Một trong những ý tưởng được tân Bộ trưởng Nông nghiệp Norikazu Suzuki đề cập là việc phát hành tem phiếu gạo cho một số đối tượng hộ gia đình nhất định.
Nhật Bản nhập khẩu gạo dưới hạn ngạch cố định khoảng 770.000 tấn/năm (miễn thuế), và một lượng nhỏ gạo ngoài hạn ngạch.
Nhưng gần đây nhu cầu nhập khẩu gạo tư nhân từ phía Nhật Bản tăng vọt do thiếu hụt trong nước, từ vài trăm tấn lên đến hơn 10.000 tấn trong năm tài chính 2024-2025.
Việc tư nhân Nhật Bản tăng nhập khẩu gạo chủ yếu để bù đắp sản xuất nội địa đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, dù Chính phủ Nhật vẫn kiểm soát chặt chẽ thị trường.
Nhật Bản chủ yếu nhập khẩu loại gạo Japonica (hạt ngắn, tròn, dẻo), từ các nước như Mỹ, Úc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) để bổ sung cho tiêu thụ trong nước và dự trữ, đặc biệt khi giá gạo nội địa cao, đáp ứng nhu cầu về loại gạo dính, phù hợp làm sushi và các món ăn truyền thống.
Các loại gạo nổi tiếng Nhật Bản như Koshihikari và Akita Komachi cũng được nhập khẩu hoặc trồng tại Việt Nam để đáp ứng thị hiếu cao cấp...
Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,5 triệu tấn, tương ứng 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về lượng và giảm tới 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 11/2025, cả nước xuất khẩu 320 nghìn tấn gạo, thu về 169,8 triệu USD.
Trao đổi với báo chí mới đây, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, dự kiến gạo xuất khẩu của Việt Nam cả năm 2025 đạt 8 triệu tấn, vượt Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.
Dù thị trường Philippines, nơi chiếm 40% sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam tạm thời đóng cửa theo lệnh cấm nhập khẩu gạo của tổng thống nước này, ngành gạo Việt Nam vẫn vững vàng vượt khó.
Phút 86 trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với đối thủ khiến trọng tài rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam.
Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.
U23 Việt Nam có được quả đá phạt ngay trước vạch 16m50 của U23 Hàn Quốc. Nhận trách nhiệm đá phạt, Nguyễn Đình Bắc đã tạo ra siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam
Nhận bóng từ vạch giữa sân của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc đã khéo léo đi bóng và có pha kiến tạo để chính Nguyễn Quốc Việt tung ra pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 1-0 trước U23 Hàn Quốc
Tối 23/1, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2026, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã mang niềm vui, sự ấm áp đến với bà con bản Gò Khà (Thu Lũm, Lai Châu). Không chỉ có bánh chưng, quà Tết, bà con nơi đây còn phấn khởi khi nhận được những chiếc điện thoại thông minh để kết nối, nâng cao đời sống.
Sáng nay (23/1), tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành 3 phòng học STEM trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, mở ra cánh cửa công nghệ cho học trò nơi mảnh đất biên cương nhân dịp Tết đến, xuân về.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" là bản hòa ca hùng tráng và lắng đọng chào mừng thành công Đại XIV của Đảng.
HLV Kim Sang-sik "thay máu” U23 Việt Nam; Ben White lấn sân sang kinh doanh; Ronaldo sắp giải nghệ?; Tottenham muốn mua Robertson ngay trong tháng Giêng; M.U nhắm tuyển thủ Nigeria thay Casemiro.
Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực thích nghi, từ bỏ các “chiến thuật” cũ và thậm chí dùng cả ngựa để tăng khả năng cơ động, theo Euromaidanpress.
Ngày 23/1, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp sau 5 ngày làm việc. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn bộ danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Hơn 20 giờ tối nay, tại sân vận động Mỹ Đình, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó có màn pháo hoa nghệ thuật.
Bản tin Thể thao và Giải trí hôm nay (23/1) xoay quanh những tiêu điểm nóng: Nhận định U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc: Vượt "nghịch cảnh" mất trụ cột, tạo “cơn địa chấn”?; Tình hình sức khỏe NSND Trần Nhượng gây lo lắng; Á hậu Phương Nhi: Từ "thần tiên tỷ tỷ" đến hôn lễ hào môn kín tiếng với con trai tỷ phú...
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tô Lâm.
120 phút đã khép lại, hai đội hoà 2-2, buộc phải đá luân lưu 11m để phân định thắng bại.
Gần 900 thư, điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân và hội đoàn kiều bào gửi tới Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được tổ chức trọng thể vào tối nay (23/1) tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng quân đội Mỹ có thể đã sử dụng một loại vũ khí "âm thanh bí mật" tiên tiến, độc nhất vô nhị trong vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Á vương Manhunt International 2025 có những chia sẻ chính thức sau khi bị nói nói “đối phó”, “làm màu” khi học tiếng Anh ở tuổi ngoài 30.
UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại một số khu vực các xã miền núi khó khăn ở tỉnh Quảng Nam cũ vào hôm nay (23/1).
Theo tử vi ngày mai, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sự sắc sảo và năng lực của 4 con giáp này thu hút sự chú ý của nhiều người giúp đỡ.
Sau khi người dân và báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại bãi chôn lấp rác thải ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu dừng tiếp nhận rác. Đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm và rà soát công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn.
Cá bống tượng là một trong các loài cá ngon, cá đặc sản được nuôi và bán phổ biến ở nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ-nơi có khí hậu ấm áp quanh năm, đã được ông Nguyễn Văn Thuần ở khu 1, Bến Vua, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng (địa phận huyện Tiên Lãng trước đây) nuôi thành công.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 sẽ là cú sốc lớn, đe dọa danh dự đội bóng và tương lai của huấn luyện viên Lee Min-sung.
Ukraine sẽ nhận gói viện trợ mới gồm các thiết bị phòng không thiết yếu sau các cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu và Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, theo Interfax.
Bán vé “lụi” cho khách, chủ xe cùng tài xế xe khách Điền Linh bị tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên Quốc lộ 13.
Mùa giải Oscar 2026 chính thức khởi động với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ. Trong khi Timothée Chalamet xác lập vị thế biểu tượng mới của Hollywood thì bộ phim kinh dị "Sinners" bất ngờ vượt mặt huyền thoại Titanic để trở thành tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất lịch sử.
Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung chia sẻ về quan điểm sống giản dị, mong muốn được hỏa thiêu và thả tro cốt xuống sông, biển sau khi qua đời.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những "cụ" đào rừng từ các tỉnh Tây Bắc đã bắt đầu cuộc di cư về Thủ đô. Với giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hàng trăm gốc đào cổ thụ xù xì, được khoác lên mình lớp áo rêu xanh mướt mắt, sẵn sàng chờ các đại gia "chốt đơn".
Sản phẩm tôm càng xanh lột cấp đông bán dịp Tết 2026 của HTX Nông nghiệp – Dịch vụ An Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre trước đây) đang được nhiều khách hàng quan tâm, phù hợp nhu cầu tiêu dùng Tết.