Viên kim cương không màu "hàng khủng", giá bán ra gần 500 tỷ đồng

Xuyến Chi Thứ tư, ngày 16/06/2021 15:19 PM (GMT+7)
Viên kim cương lớn nhất từng được cắt ở Nga - viên đá 100,94 carat với tên gọi là Alrosa Spectacle - được bán đấu giá tại Geneva vào cuối tháng 5.
Bình luận 0

Viên kim cương có tên là Alrosa Spectacle thuộc sở hữu của Công ty khai thác đá quý hàng đầu của Nga Alrosa, được cắt từ một viên kim cương thô nặng 200 carat. Đây được coi là viên kim cương không màu lớn nhất từng được cắt tại Nga và có thể kiếm được từ 12 đến 18 triệu franc Thụy Sĩ (19,96 triệu USD) khi ra mắt tại phiên đấu giá của Christie’s vào ngày 12/5.

img

Viên kim cương không màu có hình chữ nhật, loại IIA, màu D thuộc dạng cực kỳ hiếm. Bởi hiện nay kim cương không màu nước D chỉ chiếm 1-2% trong tổng số kim cương tìm được trên trái đất hiện nay. Đây cũng là viên kim cương tinh khiết nhất theo thang màu của GIA.

“Viên kim cương màu D 100 carat tuyệt vời này được cắt từ một viên đá thô nặng hơn 200 carat. Nó được gọi là viên kim cương thô Sergei Diaghilev và được khai thác vào năm 2016,” Marie-Cecile Cisamolo, chuyên gia trong bộ phận trang sức của nhà đấu giá, cho biết.

“Để có được viên kim cương hoàn hảo như hôm nay, người ta phải mất 1 năm 8 tháng để cắt gọt ra nó từ viên kim cương thô”, bà cho biết thêm.

Viên kim cương này là một trong số 144 lô được chào bán, bao gồm nhẫn, hoa tai, trâm cài và các mảnh khác được làm bằng kim cương, ngọc bích và hồng ngọc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem