Sau sự cố chủ trâu tử nạn, Đồ Sơn không tổ chức vòng loại chọi trâu

Nguyễn Đại Thứ tư, ngày 11/07/2018 13:08 PM (GMT+7)
Sau sự cố trâu chọi húc chết chủ trâu, vòng loại của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ không được tổ chức vào ngày 8.6 (âm lịch) tới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cho ban tổ chức bán vé ở lễ hội này.
Bình luận 0

Sáng 11.7, trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay sẽ không có vòng loại, chỉ có vòng chung kết diễn ra vào ngày 9.8 âm lịch. Số lượng trâu tham gia vòng chung kết cũng được rút xuống từ 32 trâu chọi xuống còn 16 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

img

Trâu chọi húc chết chủ tại vòng loại chọi trâu Đồ Sơn 2017. 

Ông Minh thông tin, do không có vòng loại nên Ban tổ chức lễ hội đang gặp khó trong việc chọn các trâu tham dự vòng chung kết vào ngày 9.8 âm lịch tới, vì trên địa bàn Đồ Sơn, nhiều chủ trâu có trâu tham gia lễ hội.

Một điểm khó nữa là năm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ không cho Ban tổ chức bán vé xem hội chọi trâu. "Hiện nay, UBND quận Đồ Sơn đang lúng túng trong việc tổ chức lễ hội nếu không được bán vé, vì trong nhiều năm qua lễ hội chọi trâu tổ chức được phải trông chờ vào tiền bán vé và tiền xã hội hóa. Nếu không có nguồn tiền này việc tổ chức lễ hội sẽ gặp khó do ngân sách thành phố không cấp cho việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”, ông Minh nói.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có Đề án đổi mới công tác quản lý và tổ chức đối với lễ hội chọi trâu 2018 gửi Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa). Trong đề án, UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, việc bán vé thu tiền tham dự chọi trâu Đồ Sơn là rất cần thiết, thậm chí là việc “sống còn” với lễ hội này.

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, bán vé là phương án khả thi để đảm bảo an toàn, kiểm soát đám đông hiệu quả, tránh tình trạng dồn ứ trong sân và bên ngoài, tránh tạo tâm lý đua tranh giữa nhóm được vào và nhóm không được vào xem”. Vì vậy, Hải Phòng đề xuất tiếp tục bán vé thu tiền tham dự chọi trâu Đồ Sơn với mức giá vòng loại là 80.000 đồng/vé, vòng chung kết 150.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, sáng 6.6, trong cuộc làm việc với UBND TP Hải Phòng tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã nêu rõ quan điểm không ủng hộ đề xuất bán vé thu tiền lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, bởi đề xuất này trái với Nghị định 28 và Thông tư 15, quy định không được bán vé thu tiền ở lễ hội truyền thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem