Scott McTominay: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Paul Scholes

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 30/06/2020 21:10 PM (GMT+7)
Ít ai biết rằng, Scott McTominay từng là một cậu nhóc sở hữu ngoại hình mỏng manh và không phải tài năng hàng đầu ở Carrington. Vì lẽ đó, hành trình vượt qua rất nhiều ứng viên để có một suất ở đội một "Quỷ đỏ" là điều khiến rất nhiều người ta phải trầm trồ.
Bình luận 0

"Một cầu thủ tuyệt vời. Scott McTominay theo quan điểm của tôi là hình mẫu của một tiền vệ toàn năng trong bóng đá hiện đại. Cậu ta có thể làm tốt tất cả mọi thứ trên sân bóng” – Jose Mourinho chia sẻ.

Sự khởi đầu vô cùng gian nan ở đội trẻ

McTominay: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Scholes - Ảnh 1.

McTominay không được đánh giá cao ở đội trẻ M.U.

Scott Francis McTominay sinh ngày 8 tháng 12 năm 1996 tại Lancaster - Anh, nhưng cầu thủ này lại mang trong mình dòng máu Scotland. Chàng trai có biệt danh "Mr Sauce" (Quý ông nước sốt) gia nhập lò đào tạo trẻ của M.U từ khi lên 5 tuổi, thời điểm đội chủ sân Old Trafford vẫn được điều hành chuyên môn bởi huyền thoại Sir Alex Ferguson.

McTominay khởi nghiệp ở vị trí trung vệ, nhưng đã quyết định chuyển sang chơi như một tiền vệ trung tâm. Hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên mà anh ký với M.U diễn ra vào mùa hè năm 2013, khi bước qua tuổi 16. Giai đoạn từ 2013 - 2016, McTominay chỉ đá 12 trận cho đội U18, trung bình 4 trận/mùa. Khi đó, vấn đề lớn nhất mà McTominay gặp phải liên quan đến việc phát triển thể hình, điều đó khiến anh luôn bị đánh giá khá thấp so với những đồng đội cùng trang lứa.

Đầu năm 2015, McTominay khi đó ở tuổi 18 và chỉ cao 1,68m. Với thể hình nhỏ bé, tiền vệ này đối mặt với nguy cơ không thể thực hiện giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng chỉ 18 tháng sau, anh bỗng dưng "lột xác", khi sở hữu thêm 25cm chiều cao, con số vô cùng bất ngờ và khó tin.

Từ một trong những cầu thủ thấp bé, gầy gò nhất tại Lò Carrington, McTominay bỗng chốc trở thành gã khổng lồ với chiều cao lên đến 1m93 và nằm trong top đầu những cầu thủ cao nhất tại M.U cùng với Nemanja Matic, Paul Pogba và Harry Maguire. Cùng với chiều cao, thể hình của cầu thủ sinh năm 1996 cũng phát triển tương tự, với việc cân nặng ở mức 88kg, bên cạnh thân hình săn chắc chẳng kém một siêu mẫu trên sàn Catwalk.

Jose Mourinho là người đưa McTominay ra ánh sáng

McTominay: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Scholes - Ảnh 2.

Jose Mourinho là người đưa McTominay lên một tầm cao mới.

Trước khi lên đội 1, McTominay đã trải qua nhiều cấp độ thi đấu ở học viện. Nhưng có lẽ, việc sở hữu chiều cao khủng và sự trẻ trung mới là yếu tố chính dẫn đến cuộc gọi từ Mourinho, người luôn yêu thích huấn luyện một cầu thủ có thể hình tốt. Mctominay bắt đầu xuất hiện trong đội hình "Quỷ đỏ" vào cuối tháng 4/2017, nhưng phải đến trận hạ màn mùa giải Premier League 2016/17 anh mới có cơ hội được ra sân trong đội hình chính thức.  

Sang đến mùa 2017/18, Mctominay vẫn là nhân tố tiềm năng, trong bối cảnh Mourinho bất ngờ thuyết phục thành công Chelsea nhả Nemanja Matic, dẫn đến việc hàng tiền vệ càng thêm chật chội. Tuy vậy, Mctominay cũng đã có 13 trận ở giải quốc nội và đạt được một số thành công nhất định về mặt cá nhân. Anh có màn ra mắt sân chơi châu Âu khi M.U hạ gục Benfica vào ngày 18/10/2017. Sau đó 2 ngày, McTominay gia hạn hợp đồng với "Quỷ đỏ", với thời hạn kèo dài tới tháng 6/2021. 

Bước ngoặt ở mùa 2018/19

McTominay: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Scholes - Ảnh 3.

McTominay ký hợp đồng chính thức với M.U.

Bước vào mùa giải mới, HLV Mourinho từng "phát điên" trong các buổi họp báo khi M.U không chịu chi tiền mua sắm. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 khẳng định rằng, 2018/19 sẽ là mùa giải vô cùng khó khăn cho "Quỷ đỏ", bởi CEO Ed Woodward chỉ đưa về một tiền vệ (Fred), một cậu nhóc (Diogo Dalot) và một ông lão (Lee Grant).

Đúng như dự đoán, đội đương kim á quân đã thua tới 5 trận khi chưa hết giai đoạn lượt đi, bên cạnh vụ lùm xùm về mối quan hệ đổ vỡ giữa Mourinho và Pogba. Đỉnh điểm cho sự tồi tệ đó là quyết định sa thải HLV người Bồ Đào Nha từ BLĐ "Quỷ đỏ" vào ngày 18/12/2018. Và cựu tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm lên thay thế.

Biến cố này khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên vô cùng căng thẳng, bất chấp họ từng thắng liên tiếp khi chiến lược gia người Na Uy đang trong vai trò tạm quyền. M.U sau tất cả, vẫn chơi thứ bóng đá thiếu sức sống và kết thúc mùa giải bằng sự thất vọng toàn tập, khi chỉ xếp thứ 6, kém 32 điểm so với đội đầu bảng Man City.

Tuy nhiên, chính việc Solskjaer bước lên nắm quyền đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính sách nhân sự tại Old Trafford, sau nhiều năm trồi sụt kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Lần lượt những gương mặt gạo cội bị đẩy đi như Marouane Fellaini, Ander Herrera, Antonio Valencia, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Chris Smalling và Matteo Darmian, trong khi Mctominay và nhiều cầu thủ trẻ khác được coi như nhân tố chủ chốt trong nhiều năm tới. Đây là điều dễ hiểu, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 rất ưa thích sử dụng tài năng trẻ, chưa kể ông cũng hiểu rõ tư chất của họ vì từng có thời gian dẫn dắt đội trẻ M.U sau khi giải nghệ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Paul Scholes

McTominay: Sự kết hợp hoàn hảo giữa Roy Keane và Scholes - Ảnh 4.

McTominay đang chơi ngày càng tiến bộ trong màu áo "Quỷ đỏ".

Nhiều người từng nói rằng, Mctominay giống với Darren Fletcher, bởi xuất phát điểm không quá nổi bật và nổi tiếng nhờ sự cần cù trên sân cỏ, nhưng nếu theo dõi cầu thủ trong những năm qua, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác, đặc biệt ở sự phát triển đột biến của anh về cả thể chất cũng như tư duy chơi bóng, những điều giúp anh có chỗ đứng vững chắc ở M.U.

Cầu thủ có biệt danh"Quý ông cước sốt" chưa bao giờ ngại va chạm nhờ thể hình vượt trội của mình so với nhiều đồng nghiệp. Yếu tố đó khiến giới mộ điệu liên tưởng tới Keane, một gã rắn rỏi ở khu vực trung tuyến. Ngoài ra, McTominay cũng mang dòng máu "Quỷ đỏ", anh dần hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng và cực giỏi ở khả năng dứt điểm từ xa – điều khiến tất cả nhớ về hoàng tử tóc vàng Paul Scholes, người luôn nổi tiếng với những cú nã đại bác kinh hoàng tại giải Ngoại Hạng Anh.

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định McTominay sẽ thành công như hai bậc tiền bối, nhưng rõ ràng cầu thủ này đang có tiềm năng và thời gian để làm được điều đó cùng "Quỷ đỏ". Vào thời điểm hiện tại, M.U cần đến sự trỗi dậy của những nhân tố "cây nhà lá vườn" nhằm mục đích phục hưng đế chế đã lụi tàn, và ngôi sao người Scotland đang là một trong số đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem