Ukraine đã nhận được nhiều thiết bị quân sự từ các đồng minh trên toàn cầu trong cuộc xung đột với Nga, nhưng có một thứ mà Ukraine không có, đó chính là tàu ngầm.
Năm 2022, có 6 sĩ quan cấp cao của Công an, Quân đội được Chủ tịch nước thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Dân Việt tổng hợp và giới thiệu về những sĩ quan cấp cao này.
Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, thời gian qua Ban đã tham gia ý kiến về bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm với 155 sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với 444 nhân sự của 63 địa phương và trên 200 nhân sự của các cơ quan Trung ương.
Trọng tâm cuộc điều tra thảm họa giẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon đang dồn vào 2 sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách khu vực, khi họ vắng mặt bất thường trước khi vụ việc xảy ra.
Tờ New York Post và nhiều tờ báo phương Tây khác đưa tin, Nga vừa mất một chỉ huy đặc nhiệm cấp cao thuộc Cơ quan An ninh nước ngoài trong cuộc chiến Ukraine. Đây được cho là sĩ quan cấp cao thứ 99 của Nga tử trận trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 tháng ở Ukraine.
Nga vừa mất thêm một trung tá - sĩ quan cấp tá thứ 57 - chỉ sau 4 tháng phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khi giao tranh ngày càng gia tăng ở miền đông nước này, tờ Daily Mail của Anh cho biết.
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ đã xác định Trung Quốc là "mục tiêu chính" của Hải quân nước này, ông nhắc đến "sự phát triển phi thường" của quân đội Bắc Kinh cũng như các kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc trong những năm tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký Quyết định 34/QĐ-BCĐ389 sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo này.