Sĩ quan Nga bị kết án tù vì vô tình bắn hạ trực thăng của chính mình

PV (Theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 17/01/2025 08:21 AM (GMT+7)
Tờ báo Kommersant đưa tin, một tòa án ở Sevastopol đã tuyên án quân nhân Nga Igor Pashkov 2 năm 10 tháng tù giam vì bắn nhầm một trực thăng của Nga thay vì một máy bay không người lái của Ukraine ở Crimea.
Bình luận 0
Sĩ quan Nga bị kết án tù vì vô tình bắn hạ trực thăng của chính mình - Ảnh 1.

Một chiếc Mi-8 của Nga. Ảnh Pravda

Theo Kommersant, các tài liệu của tòa án cho biết, vào sáng ngày 18/10/2023, một chỉ huy phi hành đoàn chiến đấu người Nga đã nói với Đại úy Igor Pashkov, khi đó là trợ lý sĩ quan phòng không, về một mục tiêu trên không bay thấp gần vị trí của họ ở Crimea.

Sau đó, trưởng phi hành đoàn thông báo với Pashkov rằng mục tiêu dường như là một chiếc trực thăng bay với tốc độ thấp, nhưng Pashkov được cho là không tin vào đánh giá này và không tìm thấy bằng chứng về máy bay thân thiện trong khu vực.

Vài phút sau, một tên lửa được bắn ra từ hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT của Nga, phá hủy mục tiêu. Báo cáo không nêu rõ liệu Pashkov có nhận được hay ra lệnh bắn hạ mục tiêu hay không, sau đó được xác định là một trực thăng Mi-8 của Nga. Ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc Mi-8 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo Kommersant, Pashkov đã nhầm chiếc trực thăng với máy bay không người lái của Ukraine. Ông đã tự nộp mình cho chính quyền vào tháng 5 và thừa nhận rằng ông có thể đã phạm phải "sai lầm chết người".

Pashkov đã nhận tội về tội cẩu thả và bị kết án 2 năm 10 tháng tù giam. Ban đầu, ông bị tòa án quân sự tại thành phố Sevastopol của Crimea tuyên án 3 năm tù, nhưng một tòa án cấp cao hơn tại thành phố Rostov-on-Don của Nga đã giảm án xuống hai tháng. Các công tố viên đã tranh luận về mức án tù nghiêm khắc hơn là 7 năm.

Ông cũng bị yêu cầu phải trả năm triệu rúp (48.600 đô la) cho Bộ Quốc phòng Nga, cũng như một triệu rúp (9.700 đô la) cho mỗi góa phụ của ba thành viên phi hành đoàn đã mất. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định không phạt ông gần 200 triệu rúp (1,9 triệu đô la) cho chi phí của chiếc trực thăng bị phá hủy.

Cùng với bản án tù, Pashkov còn bị cấm giữ một số chức vụ nhất định trong cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương trong một năm.

Khi quyết định bản án của Pashkov, tòa án đã tính đến việc ông bày tỏ sự hối hận về hành động của mình và có hành động sửa chữa, cũng như việc Pashkov là người nhận giải thưởng của nhà nước và có một người con trai khuyết tật. Theo Kommersant, Pashkov sẽ tự mình đến trại giam để chấp hành bản án 2 năm 10 tháng.

Mi-8 là trực thăng hai tua bin hạng trung, ban đầu được Viện Khí động học Thủy động lực học Trung ương Liên Xô (TsAGI) thiết kế vào những năm 1960 và được đưa vào Không quân Liên Xô vào năm 1968. Việc sản xuất mẫu máy bay này của Nga vẫn tiếp tục cho đến năm 2024. Ngoài vai trò phổ biến nhất là trực thăng vận tải, Mi-8 còn được sử dụng làm sở chỉ huy trên không, tàu chiến vũ trang và nền tảng trinh sát. Mi-8 là trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, với hơn 17.000 chiếc được hơn 50 quốc gia sử dụng. Tính đến năm 2015, khi kết hợp với Mil Mi-17 có liên quan, hai trực thăng này là máy bay quân sự hoạt động phổ biến thứ ba trên thế giới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem