Siêu dưa hấu "mắn" nhất thế giới đẻ 131 quả một vụ

S.E.N (TH) Thứ bảy, ngày 24/09/2016 06:30 AM (GMT+7)
Một cây dưa hấu ở Trung Quốc được xem là "mắn" nhất thế giới khi đẻ ra được 131 quả lớn trong một vụ. Mỗi quả dưa hấu nặng trung bình khoảng 10kg.
Bình luận 0

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã ghi nhận đây là cây dưa hấu có nhiều quả nhất thế giới.

img

Một công ty nghiên cứu nông nghiệp ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) đã trồng cây "vua dưa hấu" này trong một vườn ươm có diện tích rộng 100m2. Cây dưa hấu đạt Kỷ lục Thế giới Guinness gồm 7 nhánh leo chính và rất nhiều nhánh dây leo phụ. Được biết, nhánh dài nhất của cây dưa hấu này dài khoảng 5m và cuối mỗi nhánh là một quả dưa. Diện tích đất để trồng cây phải luôn rộng để các nhánh có thể vươn dài hết mức có thể.

img

Trong 131 quả dưa được thu hoạch thì quả nặng nhất rơi vào khoảng 19kg và quả nhỏ nhất khoảng 5kg. Trung bình mỗi trái dưa có trọng lượng khoảng 10kg.

img

Nhiều người nghĩ rằng siêu cây dưa hấu này có năng suất cao nhờ vào việc chăm bón đặc biệt nhưng hoàn toàn không phải. Thậm chí, nó còn không hề tốn công sức chăm bón so với các loại cây dưa hấu thường. Chỉ trong 90 ngày gieo hạt đã có thể thu hoạch được.

img

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, cây dưa hấu này được trồng cuối tháng 4 và bắt đầu mọc đầy rẫy vào tháng Bảy. Cây dưa có khả năng kháng bệnh cao, không dùng nước lạnh để tưới mà sử dụng nước ở bể pha cùng phân bón và tưới đều đặn mỗi ngày trong 90 ngày.

img

Mỗi ngày vào lúc sáng và tối, những người trồng dưa lại dùng tay tách các nhánh dưa không để xoắn vào nhau.

Video về siêu dưa hấu "mắn" nhất thế giới đẻ 131 quả một vụ (Nguồn: New China TV)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem