Chị Lâm Thị Bé (SN 1959, ngụ ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải sống chịu một tấn bi kịch khó tin sau quãng thời gian 13 năm liên tục mang thai và sinh nở.
Để mừng con gái đầu lòng tròn 1 tuổi, Vũ Thu Phương đã chuẩn bị, tổ chức một buổi tiệc đầy màu hồng cùng công bố những hình ảnh của mình trong phòng sinh nở và khoảnh khắc bé chào đời.
Một phân tích khoa học quy mô lớn trên 38.000 ca sinh nở đã chỉ ra rằng: “Những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ có nguy cơ bị béo phì khi chúng lớn lên cao hơn những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp sinh nở tự nhiên tới 22%”.
Bây giờ em chỉ muốn tìm được một công việc dù làm gì cũng được để đi làm thôi. Hay là em "thả" để có bầu? Nhưng như thế thì em lại ăn bám thêm nhà chồng 2-3 năm nữa khi nuôi con nhỏ à?
Theo tướng học, những biểu hiện về ngoại hình trên cơ thể người phụ nữ như trán, cằm, mắt, mũi, chân, tay… của người phụ nữ phản ánh sinh động tính cách và nội lực của chính họ.
Về ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), hỏi vợ chồng anh Tùng có 10 người con thì ai cũng biết… Ngạc nhiên hơn, vợ anh Tùng, chị Phạm Thị Năm mới 38 tuổi.
Đó là đề nghị của ông Nguyễn Hùng Cường – Phó ban Chính sách, BHXH Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày 10.10.
Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó có quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh thường được nghỉ việc 5 ngày, vợ sinh mổ được nghỉ 7 ngày.
Người Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xê Đăng, Ca Dong, Cor từ bao đời nay quan niệm nếu người phụ nữ chưa có chồng mà có chửa sẽ phải tự giác khăn gói vào tận rừng già heo hút để sinh con và chờ ngày dân làng gọi trở về.