Sinh sản

  • Đến trang trại lợn của Ba Sơn vào ban ngày sẽ chứng kiến cảnh những "chú Trư" ngủ li bì. Trong khi đó, ban đêm mát mẻ lại là thời gian lợn được cho ăn trong tiếng nhạc trữ tình du dương...
  • Nhờ kiên trì theo đuổi việc nuôi và cho sinh sản nhân tạo càng đước (rùa răng, trọng lượng 7-8kg), nông dân Võ Thành Ngay (52 tuổi, ấp Phú Bình, xã Phú Lộc, Tân Châu, An Giang) là một trong rất ít người bước đầu thành công với mô hình được cho là mạo hiểm, nhưng hiệu quả lại rất cao.
  • Một số nhà khoa học cho rằng việc duy trì đàn ông trong quá trình tiến hóa là một sự "lãng phí", vì họ không có đóng góp gì khác cho quá trình sinh sản ngoài tinh trùng.
  • Góp thóc để giúp đỡ các hộ đói giáp hạt, tạo quỹ cho vay không tính lãi để phát triển sản xuất, là cách xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững của chị em phụ nữ DTTS xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, Gia Lai). Mô hình xóa đói giảm nghèo này đã nhận được Giải thưởng KOVA lần thứ 12 (tháng 12.2014).
  • “Chọn giống lõ trán mà nuôi/Thịt ngay cái giống lõ đuôi, đốm mình” – đó là kinh nghiệm mà nhiều đời nay bà con ở bản Mèo Vống, xã Lũng Chinh (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) vẫn truyền lại cho nhau về lựa chọn giống bò tốt. Nhiều người bảo rằng, có lẽ chính nhờ những tri thức dân gian đáng quý ấy mà nghề chăn nuôi đại gia súc ở nơi đây rất phát triển.
  • Anh hôm qua trở thành nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm từ ADN của ba người, một biện pháp nhằm giúp các bà mẹ tránh di truyền một số bệnh sang cho con.
  • Anh tiến gần hơn tới việc cho phép giới khoa học sử dụng kỹ thuật tạo ra trẻ sơ sinh từ ADN của ba người, sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua.
  • “Ngày giờ sinh ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa nhỏ nên dù nghe người ta nói sinh kiểu tự nhiên, ngày giờ tự nhiên thì con dễ nuôi hơn nhưng tôi vẫn quyết cho con ra đời đúng giờ vì đây là quý tử, vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm mới có...” - chị N.T.M.H (32 tuổi; ngụ quận 3, TP HCM) quả quyết khi ngồi chờ khám thai tại Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ.
  • Theo thống kê, khoảng 70% phụ nữ Việt Nam bị viêm nhiễm phụ khoa. Trong đó, đối tượng có sức đề kháng yếu và dễ mắc bệnh nhất chính là phụ nữ mang thai.
  • Một bà mẹ đã vô cùng hạnh phúc khi tự tay đỡ đẻ cho mình.