Sinh sống
-
Mặc dù hai căn hộ này do bà P.T.T- “bồ nhí” của Dương Chí Dũng đứng tên nhưng kỳ thực lại là tiền của ông ta.
-
Đó là những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, nơi núi non hiểm trở hay bốn bề sóng nước với điều kiện khí hậu và đất đai khắc nghiệt, khiến con người phải rất khó khăn để sinh sống.
-
Thầy giáo Lê Quốc Vi (sinh năm 1955), một Việt kiều thuộc thế hệ đầu tiên sang Thái Lan sinh sống từ khi còn nhỏ. Những tưởng rằng, tập quán sinh hoạt ở xứ người sẽ làm thầy quên đi tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng...
-
Phương Đông và phương Tây vốn luôn chứa đựng nhiều quan niệm khác biệt. Bộ ảnh đồ họa dưới đây sẽ đề cập tới sự khác biệt đó dưới góc nhìn gắn gọn, hài hước, thú vị, đầy tính chiêm nghiệm.
-
Ngọn lửa bùng phát từ sáng sớm khiến người dân không kịp trở tay, đã gần như thiêu rụi toàn bộ cây cầu có lịch sử cả trăm năm vốn được xem là sản phẩm văn hoá tinh tế của những người dân tộc Động sinh sống ở Trung Quốc.
-
Ngoài việc tung ảnh đồi trụy để làm nhục anh S, bị cáo Chu Thị Hằng còn lập bàn thờ sống ngay tại nơi anh này sinh sống.
-
Ngày 20.11, Bộ LĐTBXH tổ chức tọa đàm về mở rộng áp dụng cho người nước ngoài tại Việt Nam và các hiệp định song phương về BHXH.
-
Ở khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu hiện có trên 1.000 ngư dân sinh sống bằng nghề đẩy xiệp bắt tôm cá ven bờ biển. Mỗi ngày, những ngư dân này có thu nhập chừng 200.000 đồng.
-
Sau khi đi qua thành phố 200 nghìn dân Tacloban (Philippines), siêu bão Hải Yến san phẳng gần như mọi thứ. Tang thương chết chóc, đổ nát và chạy loạn... đó là những gì đang diễn ra tại Tacloban lúc này.
-
Ở huyện Minh Hóa, người Nguồn (theo cách gọi dân gian) sinh sống phân bố ở hầu hết các địa phương nhưng đến nay chưa có một văn bản mang tính pháp lý nào công nhận.