SJC xin nhập 5 tấn vàng

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 13:42 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh giá vàng trong nước ngày càng cao so với giá vàng thế giới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu ngày 9/7 cho biết đã ký quyết định cho nhập vàng trở lại.
Bình luận 0

Thống đốc NHNN cho hay, số lượng vàng nhập khẩu không hạn chế. Hiện đã có nhiều công ty vàng bạc đá quý, ngân hàng xin cấp phép nhập khẩu vàng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đăng ký nhập 5 tấn vàng, Công ty PNJ đăng ký nhập 2 tấn vàng.

 

Trước đó, hôm 7/7, vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 700.000 đồng/lượng.

Mức chênh lệch cao như trên đã thúc đẩy giới kinh doanh gom USD nhập lậu vàng. Vàng lậu về kèm theo đó là giá USD tiền mặt tăng cao.

Tháng 11/2009, do thị trường vàng bị đẩy giá lên quá cao, NHNN cũng đã cho phép nhập vàng để giảm áp lực chênh lệch cung - cầu và làm dịu tình hình thị trường.

Việt Nam bắt đầu cho phép nhập khẩu vàng vào đầu những năm 1990. Đến năm 1997, do khan hiếm ngoại tệ, Chính phủ cấm nhập khẩu vàng. Năm 2001, vàng mới tiếp tục được cho phép nhập khẩu trở lại.

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2008, số vàng nhập khẩu bằng một nửa khối lượng nhập khẩu trong cả năm 2007.

Theo Bee
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem