• Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên- Huế ngày 29.7, số lượng trẻ em phải lao động sớm xa gia đình trên địa bàn tỉnh đang tăng cao. 
  • Hơn 11.000 mẹ trong cả nước vừa được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Tóc trắng mắt mờ, các mẹ đã ở tuổi lúc nhớ lúc quên… nhưng sự tri ân vẫn khiến các mẹ nghẹn ngào nước mắt. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hàng ngàn mẹ đủ tiêu chuẩn đang… chờ được phong tặng.
  • Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đăk Lăk, từ đầu năm đến nay, có 85 trẻ em (từ 9-17 tuổi) tại các huyện Lăk, Krông Bông, Krông Păk đã bị “cò mồi” dụ dỗ đưa vào TP.Hồ Chí Minh để làm việc tại các xưởng may hoặc cơ sở kinh doanh. 
  • Sự việc xảy ra lúc 7h30 sáng nay (9.7), tại trụ cầu P18, gói thầu số 10 (cầu vượt sông Lạch Tray, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) – đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, khi công nhân gói thầu này đang thi công, lắp dựng đốt thân cuối của trụ cầu.
  • Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum cho biết Tổ chức Plan Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Dự án “Bảo vệ trẻ em” tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.
  • Ngày 26.6, Bộ LĐTBXH đã triển khai việc yêu cầu Sở LĐTBXH các tỉnh có Làng trẻ em SOS thực hiện việc rà soát, chuyển trẻ em mồ côi trong cộng đồng vào nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em. Lý do là hệ thống Làng trẻ em SOS hiện có đang thiếu trẻ.
  • Sau 2 tháng triển khai cấp tập, tới ngày 13.6, một số tỉnh, thành trong cả nước đã bước đầu hoàn thành điều tra rà soát thí điểm thực hiện chính sách người có công (NCC). Thế nhưng, mục tiêu phát hiện NCC chưa được hưởng chính sách và tìm ra đối tượng trục lợi, hưởng sai chính sách vẫn chưa rõ nét…
  • Chiều nay (14.3), tại lò chợ thuộc Công ty than Mông Dương (phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả), khi công nhân đang làm việc thì lò bị sập. Đã có 1 công nhân tử nạn được đưa ra khỏi lò.