Số liệu

  • Theo tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc hoài nghi đối với cách tính GDP của Việt Nam hiện nay là không có cơ sở, thể hiện sự hiểu biết không thấu đáo và sai lệch...
  • Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê hôm qua 24.7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của cả nước tăng 0,23% so với tháng trước, và tăng 1,62% so với cuối năm 2013. 
  • Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2014 đã tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 4,72% so với tháng 5.2013.
  • Bộ GDĐT vừa công bố số liệu tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH - CĐ của các trường trong cả nước.
  • Giá thế giới tăng gần 16 USD mỗi ounce khiến giá trong nước cũng tăng theo 150.000 đồng mỗi lượng dù hầu hết các đầu mối kinh doanh vẫn trong kỳ nghỉ lễ.
  • Ở mùa giải 2012-2013, Premier League đã đạt doanh thu kỷ lục 2,7 tỷ bảng. Dưới đây là 10 CLB kiếm tiền nhiều nhất giải Ngoại hạng ở mùa giải đó (số liệu do tờ Guardian cung cấp).
  • Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11.4 vừa chính thức công bố thu nhập tương đối khiêm tốn chỉ với hơn 100.000 USD năm ngoái – mức thấp nhất trong số tất cả các quan chức cấp dưới của ông tại Điện Kremlin.
  • Theo số liệu của Bộ NNPTNT, sản lượng xuất khẩu chè trong tháng 3.2014 ước đạt 8.000 tấn với giá trị đạt 11 triệu USD.
  • Theo số liệu của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), giá đường bán ra tại các nhà máy hiện đang giảm rất thấp song đường vẫn ế ẩm.
  • Đây là số liệu nghiên cứu Điều tra quốc gia về lao động trẻ em được công bố tại Hà Nội ngày 14.3. Ước tính 9,6% dân số trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 17 ở Việt Nam đang phải làm việc kiếm sống, tương đương 1,7 triệu trẻ em.