Sọ não

  • Dân Việt - Trong lúc tưới nước cho vườn cà phê, Đặng Đình Liên (48 tuổi) có cãi vã qua lại với em trai Đặng Đình Dương. Dương xông lên đấm mạnh khiến anh Liên ngã đập đầu xuống đất chấn thương sọ não và chết ngay sau đó.
  • (Dân Việt) - Tối 24.11, luật sư Nguyễn Văn Thuộm - Trưởng Văn phòng Luật sư Á Đông (Hải Phòng), bị một nhóm côn đồ đánh trọng thương.
  • Dân Việt - Chị Ngô Đặng Linh, đang chăm sóc con trai là Vũ Hoàng Thiên, 6 tháng tuổi, tại nhà (xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã sơ ý để cháu té xuống sàn nhà dẫn đến chấn thương nặng ở đầu.
  • Dân Việt - Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy anh Núi, Trường cầm 2 cốc thủy tinh (loại dùng uống bia hơi) xông tới đánh tới tấp. Anh Núi được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não và hôn mê sâu.
  • Do Phong ngồi trên cabin nên tài xế Hải yêu cầu anh này bỏ dép ra. Tuy nhiên anh Phong không chịu nên xảy ra mâu thuẫn và sau đó dẫn tới xô xát. Tài xế Hải đã dùng đá ném trúng thái dương trái của Phong.
  • (Dân Việt) - Tối ngày 20.10, Dũng cùng bạn học về đến xã Ea Lê (Ea Sup) thì bị chặn đánh đến ngất xỉu.
  • (Dân Việt) - Giữa lúc tài năng đang được khẳng định, con đường nghệ thuật đang mở rộng và sự nghiệp diễn viên đang lên như diều gặp gió thì bất ngờ Lê Công Tuấn Anh bị phát hiện uống thuốc sốt rét tự tử.
  • Khi anh Hiếu đến nơi nhìn thấy ông Hiền ngồi tại phòng trực ban trong tình trạng mệt mỏi và sau đó ngất lịm nên công an phường cho người nhà đưa đi cấp cứu. Ông Hiền được phẫu thuật hai lần nhưng sau đó thì tử vong.
  • Ông Nguyễn Tấn Trang - Hiệu trưởng tiểu học Kim Đồng cho rằng: “Nguyên nhân có thể lúc ra chơi, học sinh đông nên Vân ham nô đùa, mất cảnh giác, dẫn đến té lầu”.
  • Dân Việt - Do tránh người đi ngược chiều, không làm chủ được tốc độ nên Võ Tá Trường, 21 tuổi, sinh viên ĐH Đông Á, Đà Nẵng đã đâm thẳng vào trụ điện cao thế bên kia đường, bị chấn thương sọ não và tử vong tại chỗ.