Sọ não

  • (Dân Việt) - Thủy quậy phá bị người dân xua đuổi nên đã nhổ cọc tre nấp vào ngõ hẻm. Đúng lúc đó, cháu Hồ Quang Minh từ ngõ đi ra thì bị Thủy dùng gậy đánh chấn thương sọ não.
  • Kiệt tìm đến nhà cha mẹ vợ để gây chuyện, sau khi yêu cầu chị Chi về nhà nhưng không được, Kiệt đã hung hãn bế xốc con gái lên cao rồi ném xuống nền nhà khiến cháu Thư bị chấn thương sọ não nặng.
  • Đang lưu thông bình thường trên tuyến đường Nam Thăng Long (Hà Nội) thì chiếc xe buýt số 27 bị 1 xe tải ép vào lề đường. Mở cửa xuống xem chuyện gì thì tài xế xe buýt bị 2 thanh niên cầm tuýp sắt vụt tới tấp vào đầu, bị chấn thương sọ não, khâu 11 mũi.
  • Dân Việt - Do thấy người lạ xông vào nhà hành hung em gái, ông Trần Văn Mừng chạy ra can ngăn nhưng bị đánh chấn thương sọ não.
  • Hoàng - ông bố bạo hành con gái dã man từng bị phạt tù 3 năm vì tội trộm cắp tài sản. Sau Tết, Hoàng bị đánh chấn thương sọ não. Từ khi xuất viện, anh này thường xuyên cáu gắt, đánh đập con gái.
  • Kẻ cuồng sát là Vương Thế Hoan (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn). Do xích mích với mẹ và vợ nên Hoan đã ném cháu Vương Minh Tâm (3 tháng tuổi, con của Hoan) vào tường khiến cháu Tâm bị chấn thương sọ não .Sau đó, Hoan đã dùng xăng đốt nhà rồi lấy xe máy và cầm theo dao chém bất cứ ai trên đường Hoan gặp.
  • Hai băng nhóm tìm nhau đánh trả thù, một tên "tiện tay" đánh một bé gái gẫy sống mũi và chấn thương sọ não.
  • (Dân Việt) - Ngày 30.1, Bộ Y tế có báo cáo nhanh về tình hình tai nạn trong 9 ngày Tết Nhâm Thìn, cả nước có hơn 87.500 trường hợp khám bệnh tại các cơ sở y tế, trong đó có 30.409 trường hợp cấp cứu do tai nạn.
  • Dân Việt - Ngày 26.1 (tức mùng 4 Tết), Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, kết luận ông Đỗ Viết Cường (39 tuổi, ở thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) chết do bị chấn thương sọ não.
  • Dân Việt - Ngày 3.1, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống một bé trai 5 tuổi bị chấn thương, vỡ sọ não.