Sọ não

  • Rượu say, Phạm Văn Lý, 29 tuổi, huyện Ba Tri, Bến Tre cầm dao xông vào chém vợ nhưng đã chém nhầm phải con mới 3 tuổi khiến cháu bé bị chấn thương sọ não, lòi, dập não.
  • (Dân Việt) - Sau gần 2 năm luyện tập và chữa trị về nhiều mặt, đến nay em đã đi lại nhanh nhẹn, phục hồi trí nhớ nhưng tay trái thì vẫn bị run khi cầm nắm. Liệu em có thể đi làm bình thường và sinh con được không?
  • (Dân Việt) - Bị nhận nhầm là cháu ở quán bia, Cọt "sôi máu" chửi mắng bàn nhậu của ông Phúc. Chưa hả, lát sau Cọt cùng 4 bạn nhậu cầm mã tấu và hung khí quay lại quán chém người.
  • Trưa 24.11, cháu Huỳnh Thế Huy (học sinh lớp 7, trường THCS Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang), phải nhập viện trở lại do bị ngất với các triệu chứng mà bác sỹ theo dõi chẩn đoán có thể bị chấn thương sọ não.
  • Hỏi vợ không thưa, nói vợ không rằng tức mình người chồng gây dẫn đến cãi vả, rồi đánh vợ. Lại cũng không nghe vợ nói gì, anh chồng điên lên đánh tiếp đến khi đem vợ vào cấp cứu thì chị đã chết do chấn thương sọ não...
  • Đang nằm ngủ, bất ngờ chiếc võng đổ xuống đất khiến bé trai 15 tháng tuổi bị chấn thương sọ não.
  • Trưa 15.9, cháu Phan Văn Bảo Nam (16 tháng tuổi, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Theo kết luận ban đầu, bé Nam bị chấn thương sọ não, dẫn đến hôn mê sâu. Trong quá trình điều trị, cháu Nam đã chết lâm sàng.
  • Dân Việt - Chiều ngày 11.7, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, nạn nhân Phạm Thái Thiên Hoàng (17 tuổi, trú tại khu phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa) nhập viện lúc 21h30 ngày 10.7 trên người nhuốm đầy máu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch do bị đánh, gây chấn thương sọ não và đa chấn thương.
  • (Dân Việt) - Quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy rõ ràng là quy định đúng. Nhờ nó, mà rất nhiều tai nạn giao thông đáng lẽ nạn nhân đã chấn thương sọ não, nhưng thoát hiểm nhờ chỉ có cái mũ bảo hiểm bị "chấn thương".
  • Đang bực vợ, sau đó lại tranh cãi với với ông Quý, ông Năng đã đánh ông Quý ngã xuống nền nhà, gây chấn thương sọ não.