Sở NNPTNT Vĩnh Phúc mua lợn hơi cao hơn giá thị trường 15%

Phú Lãm Thứ sáu, ngày 05/05/2017 15:07 PM (GMT+7)
Trước thực trạng giá lợn hơi liên tục giảm, gây thua lỗ lớn cho người chăn nuôi lợn, để bình ổn giá, kích cầu tiêu thụ thịt lợn, Sở NNPTNT Vĩnh Phúc đã mở 3 điểm bán thịt lợn bình ổn giá trên địa bàn.
Bình luận 0

img

Lần đầu tiên những cán bộ, chuyên viên của các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi Cục quản lý chất lượng (thuộc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc) đi bán thịt lợn để giúp bà con nông dân. Ảnh: P.L

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở NNPTNT tỉnh tiến hành mua lợn tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi an toàn với giá cao hơn giá thị trường 15%. Lợn hơi sau khi thu mua được đưa vào các cơ sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để giết mổ, sơ chế cung ứng ra thị trường với giá bán thấp hơn giá thị trường 20%.

Sáng ngày 5.5, Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã mở bán thịt lợn bình ổn giá tại 2 địa điểm: 118 đường Tôn Đức Thắng (phường Khai Quang) và 98 đường Lạc Long Quân (phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên).

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, từ 6 giờ sáng, các điểm bán thịt lợn bình ổn giá này đã được mở bán. Các sản phẩm thịt bày bán rất tươi ngon, được đóng dấu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

img

Các điểm bán thịt lợn bình ổn giá thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Ảnh: P.L

Các nhân viên bán hàng vốn là cán bộ được huy động từ Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi Cục quản lý chất lượng (thuộc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc). Mặc dù lần đầu tiên đứng bán thịt lợn, nhưng những chuyên viên đều hồ hởi nhiệt tình chào mời khách, khéo tay pha, thái thịt phục vụ chu đáo nhu cầu của người dân.

img

Đông đảo người dân chọn mua thịt lợn bình ổn giá. Ảnh: P.L

Nằm trên trục đường lớn, gần khu CN Khai Quang, 2 điểm bán thịt lợn “giải cứu” người chăn nuôi thu hút đông đảo sự quan tâm của người qua đường. Rất đông người hồ hởi dừng lại mua thịt lợn ủng hộ người chăn nuôi trước thực trạng khó khăn.

Chỉ trong buổi sáng, tại 2 điểm bán trên đã tiêu thụ hết gần 3 tấn thịt lợn sạch, với giá bán rẻ hơn giá thị trường 20%. Cụ thể, thịt vai sấn giá 32.000 đồng/ kg, thịt ba chỉ, nạc, thăn đồng giá 40.000 đồng/ kg…

img

Bảng giá thịt lợn các loại được niêm yết công khai tại một điểm bán bình ổn giá. Ảnh: P.L

Sau khi mua 10kg thịt lợn ủng hộ người chăn nuôi, một vị khách nữ đã nhiệt tình “lăn xả” cùng bán hàng với các nhân viên của Sở NPPTNT tỉnh Vĩnh Phúc. Bà chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy người nuôi lợn gặp khó khăn đến thế. Giá thịt lợn quá rẻ mạt, nhiều gia đình thua lỗ, nguy cơ vỡ nợ, trắng tay. Việc mở các điểm bán thịt như thế này là rất ý nghĩa, cần nhân rộng trên toàn tỉnh để hiệu quả cao hơn nữa.

img

Sản phẩm thịt lợn rất tươi ngon, có dấu kiểm dịch nên người dân mua rất đông. Ảnh: P.L

Có mặt từ mờ sáng, giám sát tại điểm bán số 118 đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, ông Trương Công Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ: “Nguồn lợn được chúng tôi nhập từ những trang trại chăn nuôi an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, được giết mổ tại các cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên bà con hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc, chất lượng thịt. Đây là mô hình làm điểm, tôi có mặt ở đây từ sáng, chứng kiến rất đông người mua hàng, những người làm công tác chuyên môn chúng tôi rất phấn khởi. Hy vọng, thời gian tới người chăn nuôi sẽ vơi bớt khó khăn”.

img

img

Điểm bán thịt lợn bình ổn giá tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên. Ảnh: P.L

Theo lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc, việc triển khai các điểm bán thịt lợn bình ổn giá nhằm tạo hiệu ứng buộc các tư thương phải giảm giá thịt lợn tại các chợ dân sinh, đồng thời kích thích nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn.

Được biết, trong sáng 5.5, đích thân Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc đi khảo sát tìm thêm các địa điểm để mở rộng hoạt động bán thịt lợn bình ổn giá. Người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 3 ngày tới, Sở sẽ mở thêm 2 điểm bán thịt lợn bình ổn giá tại địa chỉ 63 đường Trần Quốc Tuấn (phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên) và 1 điểm bán tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, đồng thời chỉ đạo tất cả các địa phương trên toàn tỉnh vào cuộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem