Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

  • Dân Việt đã thông tin về việc hàng trăm hộ nông dân ở tỉnh Hải Dương bị thiệt hại cả chục tỷ do giống cà chua “ngố” F1 Mongal T11 “rởm” mua của Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Xanh. 
  • Một trong những mục tiêu của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) là giúp người dân cải thiện cuộc sống nhờ tiếp cận với công nghệ thông tin.
  • Ngày 17.10, tại hội trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Hội thi “Người làm lâm nghiệp giỏi vùng trung du miền núi phía Bắc”. Hội thi do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối kết hợp với Sở NNPTNT Phú Thọ tổ chức. 
  • Quảng Nam có thời kỳ là điểm nóng phá rừng của cả nước. Lâm tặc sau khi hạ cây trái phép đã lấy gỗ kết thành bè đưa đi công khai từng đoàn trên sông... Tình trạng đó bây giờ không còn nữa. Rừng Quảng Nam đã được bảo vệ tốt hơn.
  • Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong trồng trọt, ngày 16.10, tại Phú Thọ đã diễn ra Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong trồng trọt ở phía Bắc”. Hội thảo do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT Phú Thọ tổ chức.
  • Báo NTNN số ra ngày 7.10 đăng bài “Thiệt hại cả chục tỷ vì giống cà chua “ngố” phản ánh về việc Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Xanh bán giống cà chua F1 Mongal T11 “rởm” không ra quả, khiến cho hàng trăm hộ nông dân ở Hải Dương chịu thiệt hại tiền tỉ. 
  • Hiện nay người tiêu dùng Hàn Quốc khá ưa chuộng các loại nông sản Việt. Chính vì thế ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc qua tìm hiểu thị trường và ký kết hợp đồng trồng trọt, tiêu thụ với các hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam. 
  • Trên thực tế, ngoài việc hỗ trợ của T.Ư về giống, kỹ thuật, trong những năm qua đã có nhiều địa phương chi tới hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ  dân giống làm vụ đông, nhưng nhiều nơi người dân vẫn không làm. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần “xét lại” việc hỗ trợ sao cho trúng, cho đúng cái nông dân đang cần.
  • Ngày 9.10, Sở NNPTNT Bình Định cho biết, tỉnh đang xây dựng phương án tiếp nhận và sử dụng 3 tàu do Hàn Quốc viện trợ, gồm 1 tàu đánh bắt bằng lưới vây, 1 tàu chong đèn và 1 tàu dịch vụ đã qua sử dụng.
  • Hè thu 2014 là vụ SX lúa được mùa nhất từ trước đến nay và cũng là 5 năm liên tiếp Quảng Trị được mùa dù SX trong điều kiện thời tiết bất thuận.