Sở Y tế Quảng Nam bác bỏ thông tin có trường hợp nghi nhiễm, đang cách ly

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 07/02/2020 11:07 AM (GMT+7)
Ngành Y tế Quảng Nam đã khuyến cáo người dân không nên tin những thông tin về các trường hợp nghi bị nhiễm Corona trên các trang mạng xã hội.
Bình luận 0

Ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận, không có chuyện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đang cách ly bệnh nhân do nghi nhiễm Corona như xôn xao trên mạng xã hội.

Theo ông Văn, hai ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, vào chiều ngày 5/2, UBND xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh nhận được thông tin về 1 trường hợp tên là Võ Minh Hưng (SN 1998) là con ông Võ Minh Hùng (hiện ở tại thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc). Theo thông tin từ hộ gia đình, ông Võ Minh Hưng hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ. Được biết, ông Hưng được công ty đưa đi làm việc tại tỉnh Tô Châu, Trung Quốc trong thời gian khoảng 2 tháng và trở về Việt Nam từ ngày 18/1.

“Đến tối ngày 4/2, ông Hưng có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng và hiện nay đang được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Qua khai thác từ lời khai của vợ ông Võ Minh Hưng thì nhóm người qua làm việc tại Tô Châu gồm 20 người, trong đó có người ở Tam Thành nhưng không biết tên. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, 2 vợ chồng có đi chúc tết tại nhà ông nội, có đi chơi ở hồ Phú Ninh và đi liên hoan bộ đội con của ông chú ruột. Các thành viên trong gia đình hiện tại chưa có biểu hiện gì.

Riêng có em ruột và em vợ của ông Hưng đang học lớp 9 tại xã Tam Lộc. Hiện tại ông Thạnh (ý nói Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh) cho nghỉ học để theo dõi”, thông tin xôn xao trên mạng.

img

Ngành Y tế Quảng Nam mong người dân không nên tin những thông tin về nhiễm Corona trên mạng xã hội

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Văn cho biết, trường hợp này chỉ là bị cúm thông thường, bệnh viện lưu lại để điều trị bình thường chứ không hề có cách ly và nghi nhiễm virus Corona như đồn đoán.

“Vì tính từ ngày 18/1 đến lúc cảm sốt là ngày 4/2 là 17 ngày. Theo quy định của WHO và Bộ Y tế quá 14 ngày là không có chuyện nghi ngờ nhiễm virus Corona. Mong sao báo chí thông tin giúp cho người dân hiểu, chứ không hiểu nhầm và gây xôn xao làm cho người dân địa phương thêm bất an”, ông Văn nói.

Cũng theo ông Văn, tại Quảng Nam chỉ có 2 trường hợp nghi nhiễm Corona được cách ly nhưng qua xét nghiệm và kết quả đã cho âm tính với viurs Corona nên mong bà con yên tâm không nên tin những thông tin trên mạng xã hội rồi gây hoang mang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem