Sốc: CĐV Myanmar bị cướp, đánh dã man, cảnh sát Malaysia thờ ơ

Phạm Minh Chủ nhật, ngày 25/11/2018 18:40 PM (GMT+7)
Khoảng 20 CĐV Myanmar đã bị đánh đập dã man, cướp điện thoại sau trận thua 0-3 của ĐTQG nước này trước Malaysia.
Bình luận 0

Ba trong số 20 CĐV Myanmar bị hàng hung là Thet Nyi Nyi, Myint Soe và Aung Myo Thu cho biết, sau trận thua 0-3 của đội nhà, nhóm người nay ra về và đang chờ xe bus gần SVĐ Butkit Jalil thì từ đâu khoảng 30 CĐV Malaysia hùng hổ lao đến. Nhóm CĐV Malaysia đã chửi họ là “pigs” (đồ con lợn) và đánh đập họ không nương tay.

img

CĐV Myanmar bị đánh sau trận thua Malaysia 0-3

Điều đáng nói ngay cả một số nữ CĐV Myanmar cũng bị hành hung dã man, cướp điện thoại dù những người này hết lời van xin trong khi một số bỏ chạy thoát thân. Hậu quả, hầu hết 20 CĐV Myanmar nói trên đều bị thương trong đó có 3 người bị thương nặng (đổ máu vì vỡ đầu, rách chân và tay…).

Điều khiến nhóm CĐV Myanmar bị đánh đập vô cùng bức xúc là sự thờ ơ của cảnh sát Malaysia. Thet Nyi Nyi và Myint Soe, 2 người bị thương rất nặng ở đầu cho biết, họ đã trình báo sự việc với cảnh sát Malaysia nhưng không nhận được sự hợp tác. Tệ hơn, cảnh sát Malaysia còn buộc tội CĐV Myanmar gây chuyện trước và buộc những người này phải sớm về nước.

 “Quá tệ, chuyện này xảy ra như cơm bữa mỗi khi chúng tôi đến Malaysia cổ vũ đội nhà ngay cả khi Myanmar thất bại. Chúng tôi đã trình báo sự việc với cảnh sát nhưng họ buộc tội chúng tôi gây chuyện trước và yêu cầu chúng tôi sớm về nước. Nếu Myanmar thắng có lẽ chúng tôi đã bị giết. Cầu chúc cho tất cả anh em ra về an toàn”, Thet Nyi Nyi giận dữ cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố tương tự ở Kuala Lumpur. Trong quá khứ nhiều nhóm CĐV trong đó có NHM Việt Nam từng bị CĐV Malaysia tấn công khi đến SVĐ Butkit Jalil cổ vũ đội nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem