Sốc: Mỹ sẽ thả "bom gay", biến đổi giới tính kẻ thù 

Trần Việt (theo Daily Star) Thứ năm, ngày 30/08/2018 16:00 PM (GMT+7)
Mỹ có thể thả một loại bom mới - thứ có thể làm thay đổi khuynh hướng tình dục của kẻ thù, một nhà báo nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. 
Bình luận 0

img

Mỹ được cho là đã nghiên cứu bom biến đổi giới tính từ năm 1944.

Trong một bài viết được đăng tải trên nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo kỳ cựu Mehmet Barlas, 76 tuổi nói rằng, trong chiến tranh, Mỹ có kế hoạch thả một loại bom có thể làm thay đổi khuynh hướng tình dục của người dân ở nước đối địch bên cạnh loại bom có thể giết chết tất cả họ. 

Theo ông Barlas, Mỹ có kế hoạch kiểm soát dân số thế giới trong đó, "bom gay" có thể là một lựa chọn thay thế cho những quả bom hạt nhân mà Mỹ từng thả rơi xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến II. 

"Các chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu loại bom có thể khiến kẻ thù biến thành những kẻ đồng tính từ năm 1944. Khi quả bom này được thả xuống, các binh sĩ của nước đối dịch sẽ cảm thấy sự hấp dẫn tình dục từ nhau", ông Barlas viết.

Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau sự kiện “Mùa xuân Ả rập” - một làn sóng nổi dậy ở Bắc Phi và Trung Đông trong năm 2010.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ gần đây trở nên căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại nhắm vào đồng minh ruột sau khi Ankara từ chối thả mục sư người Mỹ bị giam giữ vi cáo buộc khủng bố.

Tổng thống Donald Trump đã cho phép tăng gấp đôi thuế nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính đang làm nước này chao đảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem