Sốc với clip em bé 5 tuổi kể chuyện yêu đương

Tùng Anh Thứ năm, ngày 19/10/2017 15:06 PM (GMT+7)
Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bé gái khoảng 5 tuổi đang chia sẻ với chị gái về câu chuyện yêu đương của mình đã khiến mạng xã hội xôn xao.
Bình luận 0

Trong clip này, cô bé chia sẻ: "Em có bạn trai nhưng mà em chia ray rồi". Nói về lý do chia tay, cô bé cho biết: "Nhiều lý do lắm, em cũng không biết được... Chưa đủ chắc chắn, chưa đủ mạnh mẽ nên em quyết định chia tay". 

Đoạn video nhanh chóng nhận về hơn 100.000 lượt xem chỉ sau một thời gian đăng tải ngắn ngủi. Nhiều cư dân mạng cho rằng, cô bé tỏ ra vừa dễ thương, vừa chín chắn. Tuy vậy, cũng không ít người bày tỏ sự lo ngại khi một đứa trẻ đã sớm sa vào “vòng xoáy yêu đương”, “nói những ngôn từ chỉ dành cho người lớn”.

Clip em bé 5 tuổi chia sẻ chuyện yêu đương.

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em hiện nay tiếp xúc rất sớm với các phương tiện truyền thông, đặc biệt là xem ti vi, internet từ rất sớm. Điều này cũng một phần làm ảnh hưởng đến tâm lý, sự tò mò và hiểu biết của các em. Đó cũng là lý do mà những bé 5 tuổi nói có người yên, bạn trai hay chia tay vì không hợp… cũng là bình thường. Vì vậy rất cần được bố mẹ quan tâm, giám sát và định hướng.

Theo TS. Vũ Thu Hương – chuyên gia tâm lý, giảng viên khoa tiểu học ĐH sư phạm Hà Nội, ngay từ khi sinh ra con người đã có những cảm xúc nhất định. Vậy thì có lý do gì chúng ta lại cấm cản chuyện con mình nảy sinh tình cảm với một ai đó ở độ tuổi đã biết thế nào là thích một ai đó rồi.

Tuy nhiên, bà Hương cũng cho rằng, cha mẹ cần giáo dục giới tính cho con từ sớm: “Việc trang bị những kiến thức đó sẽ giúp các em tránh được nhiều vấn đề rắc rối và biết khi nào là mình đang bị xâm phạm tình dục. Hãy nói những điều mà con có thể hiểu. Ví dụ như trẻ còn quá nhỏ thì cha mẹ nên chỉ dạy bằng cách chỉ trực tiếp nên những bộ phận riêng tư của con mà không thể cho người khác chạm vào” -  bà Hương nói.

Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ, bố mẹ cần dạy cho con quy tắc bàn tay thông minh, cho con biết đối với ai thì được ôm hôn, đối với ai thì cần phải giữ khoảng cách. Bố mẹ phải học cách làm bạn với con để hiểu được suy nghĩ của trẻ. Hãy chúc mừng con vì đã tìm thấy tình cảm đẹp của mình và thường xuyên tâm sự thủ thỉ để con có thể gợi mở, chia sẻ chuyện tình cảm của con. Nếu có sai lệch hay vấn đề gì ta có thể tìm cách giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem