Thứ bảy, ngày 28/02/2026 14:42 GMT+7

"Sốc" với mâm xôi ngũ sắc khổng lồ đạt kỷ lục Việt Nam tại Lễ hội Lồng Tông Lâm Bình 2026

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 28/02/2026 14:42 GMT+7
Sáng 28/02/2026 (tức 12 tháng Giêng), xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã khiến hàng nghìn du khách "ngả mũ" khi chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam ngay trong ngày hội xuống đồng lớn nhất năm.

"Sốc" với mâm xôi ngũ sắc khổng lồ đạt kỷ lục Việt Nam tại Lễ hội Lồng Tông Lâm Bình 2026

Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình năm 2026 là một sự kiện văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa những nghi thức tâm linh thành kính và các hoạt động hội hè náo nhiệt, mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao...
Nghi lễ bắt đầu với đoàn rước từ đền Pú Bảo về Đàn tế tại sân lễ hội.
Có tổng cộng 20 mâm lộc chứa hạt mầm và quả còn, cùng các mâm lễ của chính quyền và 22 thôn bản được đặt lên Đàn tế 3 tầng (tượng trưng cho Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên)
Sau đó, các đại biểu và nhân dân cùng dâng hương bày tỏ lòng thành kính. Trong ảnh, đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương bày tỏ lòng thành kính.
Sau khi phần Lễ kết thúc, đồng chí Trương Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình phát biểu chúc phúc ngay trong không khí tưng bừng, trang nghiêm của những ngày đầu xuân mới.
Đồng chí Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Bình đánh trống khai hội. 
Ngay sau tiếng trống khai hội thiêng liêng là chuỗi hoạt động sôi nổi, tạo nên không khí vui tươi cho những ngày đầu xuân.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và xã Lâm Bình trực tiếp tham gia nghi thức phát lộc đầu xuân cho bà con nhân dân và du khách thập phương.
Hội Tung còn là hoạt động được mong đợi nhất, nơi các vị đại biểu và du khách cùng tung những quả còn đầu tiên; người nào tung thủng vòng còn sẽ mang lại vận may cho cả xã trong năm mới.
Chỉ sau khoảng 15 phút, quả còn đầu tiên đã được ném trúng. Chị Lương Thị May. (tham gia Hội Tung còn) cho biết, tung còn không chỉ là trò chơi, mà là tìm kiếm vận may. Ai cũng hy vọng mình sẽ là người tung thủng vòng còn đầu tiên để mang lại phúc lộc cho cả xã trong năm Bính Ngọ này.
Đến với Lễ hội Lồng Tông, du khách cũng thích thú mặc đồ dân tộc chụp ảnh, check-in bên những chú ngựa bản địa.
Điểm nhấn tại Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình năm nay chính là sự xuất hiện của Mâm xôi ngũ sắc lớn nhất Việt Nam. Để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật ẩm thực này, địa phương đã huy động tới 470 người cùng tham gia thực hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống.
Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày đồ dùng, nhạc cụ, đặc sản, sản vật địa phương tới từ các thôn, bản tại Lâm Bình cũng thu hút du khách tìm hiểu, khám phá nét văn hóa độc đáo.
Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại không chỉ bằng những con số kỷ lục, mà bằng niềm tin và sự tự hào rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người dân. Đây không chỉ là một sân chơi văn hóa đơn thuần, mà còn là nơi giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thắt chặt khối đại đoàn kết giữa 19 dân tộc anh em trên địa bàn xã mới sáp nhập.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.