"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 18/02/2022 10:02 AM (GMT+7)
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động cuối vào cuối năm nay.
Bình luận 0


"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án giao thông trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc đề ra.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng (trong đó giá trị dự toán xây dựng là hơn 341 tỷ đồng).


"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475 m.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu của dự án hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) cho biết, trong giai đoạn 1 của dự án, hạng mục chính là đào đất trong hầm đã hoàn thiện khoảng 60% khối lượng công việc.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 5.

Phần móng hầm có 2 hạng mục thì hạng mục cọc xi măng đất - đường găng của dự án đã hoàn thiện 100% khối lượng công việc, hạng mục ép cọc bê tông đã hoàn thành được 50% so với tiến độ của dự án.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 6.

Trên công trường xây dựng hầm chui Lê Văn Lương, công nhân, kỹ sư đang triển khai hạng mục chống thấm - một trong những hạng mục quan trọng của dự án.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 7.

Phía dưới hầm chui Lê Văn Lương, công nhân đang khẩn trương làm việc, xung quanh là những cây sắt “khổng lồ”.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hình ảnh máy xúc đang xúc đất phía dưới đại công trường hầm chui Lê Văn Lương.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 9.

Được biết từ mùng 6 Tết công nhân trong công trường đã khai xuân và bắt tay vào công việc. Công nhân được huy động 100% để triển khai đồng loạt trên tất cả các mũi thi công.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 10.

“Các đơn vị nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hạng mục đào đất, cố gắng phấn đấu đến 30/4 sẽ hoàn thành tiến độ giai đoạn 1 để thông xe kỹ thuật và chuyển sang giai đoạn 2 của dự án", ông Hồ Đức Phúc cho biết thêm.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hầm chui Lê Văn Lương là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng đến nay dự án vẫn cam kết đi vào hoạt động trong quý IV năm 2022.

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 12.

Sau khi hoàn thành, nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến - Vành đai 3 sẽ có tổng cộng 10 làn xe (theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay).

"Soi" hầm chui hơn 700 tỷ đồng đang được hình thành ở Hà Nội - Ảnh 13.

Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thiện và đưa vào hoạt động sẽ tạo ra một diện mạo mới. Quan trọng hơn, hầm chui này sẽ giảm bớt ùn tắc giao thông tại nút giao trọng điểm của thành phố Hà Nội.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem