Sơn Hà
-
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) cho biết, vừa có công văn giải trình về việc chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu SHIH212400, đã được Sở GDCK Hà Nội (HNX) đăng tải trên website chính thức.
-
Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sử dụng 38,5 triệu cổ phiếu SHI và 12 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Mỹ làm tài sản đảm bảo cho thương vụ phát hành trái phiếu với giá trị 280 tỷ đồng.
-
Sau khi mỏ Nước Rạc được xác định là không đảm bảo chất lượng, để có khoảng 30.000m3 đất đắp làm đường dẫn cho dự án cầu Sông Rin 245 tỷ đồng, đơn vị thi công chạy đôn chạy đáo tìm kiếm múc chỗ này một ít, xúc chỗ kia 1 tí nhưng đến nay vẫn chưa đủ, với số lượng đất đắp còn thiếu ước khoảng 15.000m3.
-
Báo cáo tài chính cho thấy, Sơn Hà đang sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn với tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gấp 2,5 lần so với vốn chủ sở hữu. Với bức tranh tài chính này, liệu Sơn Hà của ông Lê Vĩnh Sơn có mạo hiểm khi "tiến quân" vào bất động sản công nghiệp?
-
Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Lê Vĩnh Sơn, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà doanh thu những năm gần đây lên tới hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận vẫn “đì đẹt” quanh mức trên dưới 100 tỷ đồng mỗi năm. Cơ cấu nợ vay phình to, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu tính đến hết quý I/2021.
-
Trong 2 tháng qua, cổ phiếu SHI của CTCP Quốc tế Sơn Hà đã nhảy vọt từ mức 10.350 đồng/cổ phiếu lên mức 21.700 đồng/cổ phiếu ở thời điểm ngày 20/04/2021.
-
Tính đến thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi có 27 dự án thuỷ điện đã được cấp phép. Với 9/27 dự án nằm trên địa bàn, Sơn Hà là huyện dẫn đầu trong số các địa phương có dự án thuỷ điện được tỉnh này cấp phép.
-
CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) vừa công bố Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4 tại Hà Nội.
-
“SHE cam kết với các nhà đầu tư không tăng vốn ồ ạt, sẽ chỉ tăng vốn sau khi đạt tăng trưởng tới 40%. Đến năm 2020, doanh thu dự kiến sẽ tăng lên 380 tỷ đồng, lợi nhuận 38,3 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong giai đoạn 2018-2020 sẽ duy trì ở mức 20% bằng tiền mặt”, ông Hoàng Mạnh Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà nói.
-
Triều Hồ chỉ tồn tại chưa đầy 7 năm với hai đời vua là Hồ Qúy Ly và Hồ Hán Thương. Cuối năm Bính Tuất (1406) quân Minh mượn cớ phù Trần diệt Hồ đã đem quân sang xâm lược nước ta; cuộc kháng chiến chống giặc Minh do triều Hồ lãnh đạo chỉ kéo dài được mấy tháng rồi bị thất bại hoàn toàn vào giữa năm Đinh Hợi (1407).