dd/mm/yyyy

Sơn La: 200 bức ảnh được trưng bày ở buổi triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây”

Sáng nay (28/5), tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây” tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi UBND tỉnh Sơn La - Ban Tổ chức chuỗi sự kiện tỉnh thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, thể lệ cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký; tổ chức phát động Cuộc thi "Ảnh đẹp về trái cây" tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La trên phạm vi cả nước.

Đây là Cuộc thi mang nhiều ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam", tích cực góp sức cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid-19.

Sơn La: 200 bức ảnh được trưng bày ở buổi triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây” - Ảnh 1.

Gian trưng bày triển lãm "Ảnh đẹp về trái cây" trong chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/5/2022. Ảnh: Phạm Hoài.

Mặc dù cuộc thi diễn ra trong thời gian ngắn chưa đầy 1 tháng (ngày 11/4 đến hết ngày 5/5), nhưng với sự với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội nông dân các cấp, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, những người yêu đam mê nhiếp ảnh cả nước, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.090 tác phẩm của 172 tác giả đến từ 42 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi ảnh tham gia; trong đó tỉnh Sơn La có 48 tác giả với 360 tác phẩm tham gia.

Ông Đinh Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Phó Trưởng Ban Giám khảo cho biết: Nhìn chung, các tác phẩm tham gia Cuộc thi đã phản ánh khá toàn diện, sinh động và hấp dẫn về chủ đề "Ảnh đẹp về trái cây" và thương hiệu sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Nhiều tác giả đã có sự tìm tòi sáng tạo, công phu, tạo điểm nhấn về chủ đề để tạo ra những bức ảnh nghệ thuật chất lượng cao, nêu bật biểu tượng, thế mạnh cây trái của từng vùng miền trong cả nước, nhất là quy trình thu hoạch, chế biến, bảo quản, xuất khẩu.

Sơn La: 200 bức ảnh được trưng bày ở buổi triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây” - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: Phạm Hoài.

Tuy nhiên, do thời gian phát động ngắn, hầu hết tác giả các vùng miền đều bị động, nhiều đề tài ấp ủ không thể hiện kịp hoặc do không phải mùa vụ cây trái, dẫn đến nhiều tác phẩm tham gia chưa phong phú về nội dung và yêu cầu chủ đề Cuộc thi.

Theo đó, sau 2 vòng chấm chọn, Hội đồng giám khảo đã chọn ra được 200 bức ảnh đạt chất lượng cao, đảm bảo về nội dung, bố cục, ánh sáng, mang đậm chất sản phẩm tiêu biểu vùng miền để in theo triển lãm. Đồng thời chọn ra 15 tác phẩm tiêu biểu nhất đề nghị Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và đề nghị Trung ương Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng chứng nhận cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải cao tại Cuộc thi.

"Buổi triển lãm cũng là dịp để các tỉnh, thành phố giao lưu văn hóa, kinh tế, du lịch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đẹp, tiềm năng phát triển trái cây và sản phẩm OCOP của các địa phương trong cả nước. Tăng cường liên kết, xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm đặc thù, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút khách du lịch, nâng cao tính cạnh tranh trong xu thế hội nhập và phát triển", ông Đức nhấn mạnh. 

Lễ trao giải "Ảnh đẹp về trái cây" và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La sẽ được trao tại Lễ bế mạc "Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La". Gian trưng bày triển lãm "Ảnh đẹp về trái cây" trong chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/5/2022.

Phạm Hoài - Tuệ Linh