dd/mm/yyyy

Sơn La: Đào tạo nông dân để dạy nông dân

Hội nghị đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân được Hội Nông dân (HND) tỉnh Sơn La tổ chức vào ngày 1/6 và sẽ kết thúc vào ngày 5/6. Hội nghị đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân, bản Ka Láp (xã Chiềng Ngần, TP Sơn La).

Đây là hội nghị thứ 2 do HND tỉnh Sơn La tổ chức trong năm 2020. Trước đó, từ ngày 25 đến ngày 29/5 hội nghị cũng đã được tổ chức tại Trung tâm này. Mục tiêu của hội nghị nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Sơn La: Đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân.

Tham gia hội nghị đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên có 35 học viên. Các học viên là những nông dân giỏi, lãnh đạo HND, giám đốc HTX các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân - Ảnh 2.

Các học viên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi.

HND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc để chuẩn bị tài liệu tập huấn cho các học viên.

Sơn La: Đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân - Ảnh 3.

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch HND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội nghị đào tạo nông giỏi thành tập huấn viên.

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch HND tỉnh Sơn La, cho biết: Thông qua hội nghị, sẽ đào tạo ra những tập huấn viên dạy nông dân tại cơ sở. Nhờ vậy, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả sẽ được nhân rộng. Từ đó, góp phần cải thiện mức sống và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Hội nghị đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, 3 ngày học lý thuyết tại trung tâm, 2 ngày đi thực tế tại huyện Mai Sơn. Tiếp đó, các học viên sẽ đi thực tế ở một số mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Kết thúc hội nghị, các học viên sẽ được Trung tâm cấp giấy chứng nhận thành Tập huấn viên.

Sơn La: Đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân - Ảnh 4.

Tại Trung tâm, các học viên chia thành 5 nhóm để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Chia sẻ với PV, ông Lường Văn Hoài – Phó Chủ tịch HND xã Huy Thượng (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), cho biết: Chúng tôi sẽ cố gắng lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của học viên đến từ các xã khác. Từ đó, mang kiến thức học được về tập huấn cho nông dân mình. Qua đó, các mô hình sản xuất tiêu biểu được nhân rộng, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Sơn La: Đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên dạy nông dân - Ảnh 5.

Để đào tạo nông dân giỏi thành tập huấn viên, các học viên tham gia hội nghị sẽ trực tiếp thuyết trình. Qua đó, sẽ giúp học viên để tăng khả năng tự tin trong giao tiếp.

Tuệ Linh