Sơn La: Người dân vùng cao gồng mình chống giá lạnh

Hà Hoàng Thứ bảy, ngày 09/01/2021 15:00 PM (GMT+7)
Từng đợt gió mùa ùa về, sương mù dày đặc giăng kín cả góc trời, bà con các dân tộc vùng cao Sơn La phải dùng lửa để tránh cái rét lạnh thấu xương, thấu thịt.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Sơn La giảm sâu, có nơi xuất hiện sương mù và mưa phùn. Nhiều nơi rét đậm, rét hại khiến cuộc sống của người dân xáo trộn. Vật nuôi gia súc, gia cầm có nguy cơ bị chết cóng do nhiệt độ tụt sâu. Bà con các dân tộc vùng cao, nhất là người già yếu và trẻ nhỏ phải gồng mình chống lại giá lạnh.

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 1.

Người dân Sơn La đốt lửa sưởi ấm để xua tan giá rét.

Chia sẻ với PV, ông Tòng Văn Long, Trưởng tiểu khu 14 (phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) cho hay: "Không khí lạnh tràn về làm nhiệt độ xuống thấp. Có hôm tôi xem trên điện thoại thông báo nhiệt độ dao động từ 6 - 9 độ C, bà con trong bản chúng tôi đều phải mua củi về nhóm lửa sưởi ấm. Trời lạnh nên bà con đều ở nhà, ít khi ra ngoài".

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 2.

Người dân Sơn La chủ động đủ thức ăn để phòng chống rét cho đàn gia súc.

Đợt rét đầu tháng 1/2021 này có kèm theo mưa phùn, gió bấc và sương muối làm cái lạnh ở vùng cao lạnh đến thấu xương. Người dân, gia súc đều co mình lại chống chọi với giá rét. Tại các bản vùng cao, người dân và trẻ nhỏ khi ra khỏi nhà đều mặc thêm rất nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể. Cảnh người dân quây quần bên bếp lửa là hình ảnh rất quen thuộc ở vùng cao thuộc tỉnh Sơn La.

Anh Đinh Minh Khanh (phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La) chia sẻ: "Hàng ngày tôi di chuyển trên đường đều phải mặc bộ áo phao dày, đi tất, ủng và đeo găng tay dày để cho ấm và an toàn".

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 3.

Do thời tiết rét đậm, người dân phải lùa trâu bò từ nương về nhà tránh rét.

Còn anh Hờ A Pó Ly (xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: "Mấy ngày nay ở xã xuất hiện sương mù, mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp lắm. Tôi ra ngoài mặc nhiều áo lồng vào nhau mà chân tay vẫn lạnh cóng. Phơi quần áo cũng không khô nổi do thời tiết lạnh quá. May mà tôi đọc báo thấy dự báo không khí lạnh tràn về trong đầu tháng 1, nên đã che chắn chuồng trại và tích thức ăn cho đàn bò kịp thời".

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 4.

Người dân sưởi ấm bên bếp lửa trong ngày rét buốt.

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 5.

Trường cấp 2 Tà Xùa, huyện Bắc Yên chìm trong sương mù dày đặc.

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 6.

Trẻ em xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên co ro trong giá lạnh.

 Sơn La: Người dân vùng cao co ro trong giá lạnh - Ảnh 7.

Người dân che chắn vườn cây để tránh rét.

Theo ghi nhận của phóng viên, các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, TP.Sơn La, Mai Sơn, Thuận Châu địa hình cao, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm sâu, có sương mù và mưa phùn. Tại các tuyến phố, thị trấn, người đi xe máy đều mặc những chiếc áo phao dày, găng tay, áo mưa để giữ ấm cơ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem