dd/mm/yyyy

Sơn La: Tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi THPT

Để đảm bảo cho kỳ thi THPT năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp thiết thực trong việc phòng chống Covid -19 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi có công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có văn bản gửi các đơn vị, trường học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo môi trường an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, hiện các điểm thi đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Sơn La có 11.688 thí sinh đăng ký dự thi tại 33 điểm thi ở 12 huyện, thành phố với tổng số phòng thi là 506 phòng. Để tổ chức tốt kỳ thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La đã thành lập 12 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại các huyện, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc thành lập Hội đồng thi và 9 Ban của Hội đồng thi theo quy chế. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của kỳ thi ở tất cả các ban khoảng 1.900 người. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Để tìm hiểu rõ hơn về các biện pháp triển khai phòng chống dịch Covid -19 trong kỳ thi THPT, phóng viên báo Nông thông ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2020.

Sơn La: Tăng cường các giải pháp phòng chống Covid -19 trong kỳ thi THPT - Ảnh 1.

Phóng viên báo Nông thôn ngày nay trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về công tác phòng chống Covid trong kỳ thi THPT năm 2020.

 PV: Thưa ông! Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án phòng chống dịch như thế nào? Để tổ chức kỳ thi vừa an toàn nghiêm túc, vừa đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Dịch Covid-19 không phải bây giờ mới xảy ra, mà đã xảy ra từ cuối học kỳ 1, chính vì dịch nên kỳ thi mới phải lùi đến tháng 8. UBND tỉnh Sơn La cũng đã có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục và các cấp các ngành chuẩn bị các phương án khi có tình huống mưa lũ, dịch bệnh xảy ra. Tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, nhưng đối với ngành giáo dục thì đây không có gì là bất ngờ, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại tất cả các khâu phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Chỉ đạo nhà trường chuẩn bị các cơ sở vật chất, như: Chậu, vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn ngay tại cổng trường, từng phòng thi. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với các đơn vị trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào trường thi, để tránh ùn tắc ở trường thi, tránh ảnh hưởng đến giờ thi của các em. Chỉ đạo các nhà trường, mỗi 1 điểm thi phải chuẩn bị 1 phòng thi dự trữ cho các thí sinh thuộc đối tương F2 hoặc thí sinh có những biểu hiện ho sốt, khó thở... nếu có xảy ra.

Về mặt con người, chúng tôi cũng đã phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nhân lực, vật lực, nhân viên y tế đủ để kiểm soát và phòng chống dịch. Vừa để chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi. Ngoài ra, chúng tôi còn chủ động bố trí 1 số lực lượng cán bộ coi thi, cán bộ giám sát dự trữ cho các phòng thi. Trước đó vào ngày 1 và ngày 2/8, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ coi thi, trong đó có cán bộ, giám sát dự trữ. Như vậy, về mặt cơ sở vật chất và về mặt con người đã được chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo cho phòng chống dịch bệnh.

Sơn La: Tăng cường các giải pháp phòng chống Covid -19 trong kỳ thi THPT - Ảnh 2.

Trước đó vào ngày 2/8, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Sơn La, Sở GDĐT tỉnh và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi, quy chế thi, nghiệp vụ công tác thi.

 PV: Vâng thưa ông, vậy thì để kỳ thi diễn ra an toàn và rà soát phân loại thí sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh triển khai như thế nào?

Theo công văn 28, 32 của Bộ Giáo dục thì chúng tôi đã phân loại các đối tượng thí sinh liên quan đến dịch Covid-19. Thứ nhất các thí sinh thuộc đối tượng F0 (đã bị nhiễm dịch Covid) thì sẽ phải điều trị tại các cơ sở y tế. Đối tượng thứ 2 là những thí sinh tiếp xúc với người bệnh gọi là F1 thì sẽ được cách ly tập trung, đối với đối tượng này chúng tôi đã chuẩn bị phòng thi dự phòng ở gần khu vực cách ly tập trung, hoặc chính trong khu vực cách ly tập trung đó. Việc này chúng tôi đang triển khai và chuẩn bị. Còn đối với thí Sinh F2 có biểu hiện ho, sốt khó thở thì chúng tôi đã chỉ đạo các điểm thi trên toàn tỉnh chuẩn bị 57 phòng thi dự phòng, điểm thi nào cũng có ít nhất 1 phòng để chuẩn bị cho các tình huống xấu xảy ra.

PV: Theo phương án trước đây của Sở Giáo dục và Đào tạo thì cả tỉnh sẽ có 517 phòng thi, với 33 điểm thi. Theo quy định phải thực hiện giãn cách các thí sinh trong phòng thi để bảo đảm trong công tác phòng chống dịch, vậy ngành đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Về việc giãn cách thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương giãn cách trong phòng thi, bởi việc này không cần thiết, vì chính trong quy chế thi đã ghi rõ trong phòng thi có tối đa là 24 thí sinh. Do vậy mỗi thí sinh đã được bố trí ở 1 bàn, như vậy đã đáp ứng được việc giãn cách, nên việc này không cần phải chuẩn bị.

PV: Thưa ông! Để kỳ thi diễn ra hiệu quả và bảo đảm an toàn trong tình hình dịch Covid-19, Sở Giáo dục-Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp cụ thể như nào?

Chúng tôi đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế hỗ trợ về vật tư, phun sát khuẩn, hỗ trợ dụng cụ đo thân nhiệt, hỗ trợ các dụng cụ khám chữa bệnh, phương tiện cứu thương, kể cả xe cấp cứu. Có ê kíp trực sẵn, hỗ trợ thêm nhân viên, trước chỉ có 2 nhân viên bây giờ nâng lên 4 đến 5 nhân viên y tế để hướng dẫn cán bộ coi thi thực hiện theo quy định của ngành y tế trong phòng chống dịch.

Sơn La: Tăng cường các giải pháp phòng chống Covid -19 trong kỳ thi THPT - Ảnh 3.

Để đảm bảo cho kỳ thi THPT năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp thiết thực trong phòng chống Covid -19 tại các điểm thi.

 PV: Vâng, vậy thưa ông! Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng của thí sinh. Vậy ông có lời khuyên gì dành cho các em trước khi bước vào kỳ thi ?

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh, vào ngày 2/8 có gần 1.400 người đi từ vùng dịch trở về tỉnh Sơn La. Cũng theo báo cáo này, tất cả những người này đều đã được cách ly tại gia đình và được kiểm soát. Đến thời điểm này cũng không có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Chính vì thế, chúng ta hoàn toàn yên tâm về tình hình diễn biến dịch Covid trên địa bàn tỉnh. Với 1 quan điểm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, trung thực, chúng tôi đã chỉ đạo các bộ làm thi không gây căng thẳng cho các thí sinh. Các em học sinh hoàn toàn yên tâm, tin tưởng không nên qua lo lắng, chúc các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này.

PV: Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt để đưa những đến thông tin thiết thực đến các thí sinh và các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hà Hoàng