dd/mm/yyyy

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm

Tết ông Công, ông Táo thời Covid-19 năm 2021, không còn tái hiện cảnh trên thả cá, dưới làm bè quăng chài bắt cá như mọi năm. Đúng vào thời điểm Covid-19, nên người dân ra thả cá ở suối Nậm La (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) đều đeo khẩu trang đầy đủ. Không còn cảnh vứt rác bừa bãi xuống suối.

Không như năm nay, khi dịch Covid-19 đang nóng, những năm trước đây, trên địa bàn thành phố Sơn La (Sơn La) khi vào dịp tiễn ông Công, ông Táo về trời. Khi vừa phóng sinh cá xong, ngay lập tức có 1 nhóm người dùng chài, thậm chí chuẩn bị sẵn bè tre để bắt cá. Người dân không chỉ thả cá mà xả luôn cả rác, khiến dòng suối Nậm La đoạn chảy qua thành phố tràn ngập túi nilon, tro vàng mã… trông rất phản cảm và gây ô nhiễm môi trường.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 1.

Những năm trước cứ đến Tết ông Công, ông Táo đông đảo người dân đổ về suối Nậm La thả cá, vứt rác bừa bãi khiến chho việc thu dọn vệ sinh của công nhân Công ty môi trường và Đô thị Sơn La khó khăn hơn.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 2.

Những năm trước đây túi nilon tràn ngập suối Nậm La trong ngày Tết ông Công, ông Táo, dù nhân viên Công ty Môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La căng người ra dọn dẹp.

Tuy nhiên Tết ông Công, ông Táo năm 2021 lại khác xa so với những năm về trước, thời điểm cả nước đang chung tay chống dịch covid-19, dòng người kéo đến các dòng suối, ao, hồ thả cá đều rất thưa thớt. Ai nấy đều đèo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19, để tránh lây lan ra cộng đồng. Tại 1 số địa điểm đông dân cư ở khu vực suối Nậm La, Công ty Môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La đều cắt cử người đứng gác và hướng dẫn người dân đổ rác đúng nơi quy định.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 3.

Người dân đến thả cá phóng sinh đều đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt một công nhân của Công ty Môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La cho biết, năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên lượng người dân đổ về dòng suối Nậm La thả cá phóng sinh không tập trung đông một thời điểm như các năm trước, mà rải rác. Tại các địa điểm thường diễn ra thả cá phóng sinh đều được Công ty bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn bà con cấm vứt rác bừa bãi. Đặc biệt cảnh trên bờ thì người dân thả cá, dưới suối thì có người quăng chài bắt cá đã không còn diễn ra như những năm về trước.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 5.

Các công nhân Công ty môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La đang lắp đặt ống nước để phun rửa đường trên kè suối Nậm La.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 6.

Tết ông Công, ông Táo thời Coivd-19 năm 2021,dòng người đổ về dòng suối Nậm La thả cá phóng sinh rất thưa thớt.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 7.

Dòng suối Nậm La chảy qua thành phố Sơn La không còn cảnh bị xả rác bừa bãi như mọi năm. Quang cảnh ven dòng suối đều trong xanh, sạch, sẽ.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 8.

Tại các địa điểm thường diễn ra thả cá phóng sinh đều được các công nhân Công ty môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La túc trực và hướng dân người dân đổ rác đúng quy định.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 9.

Biển báo cấm đổ rác và đổ rác đúng nơi quy định được đặt dọc kè suối Nậm La.

Sơn La: Tết ông Công ông Táo thời Covid-19, không còn cảnh trên thả dưới bắt cá như mọi năm   - Ảnh 11.

Xe rác và các túi nilon được thu dọn sạch sẽ sau khi người dân thả cá phóng sinh.

Hầu như mọi năm về trước đều tái diễn cảnh "kẻ thả người bắt", nhưng năm nay (2021) không còn tình trạng dùng chài, lưới đánh bắt cá nữa. Nhiều người dân sau khi thả cả đều có hành động đẹp là đổ rác đúng nơi quy định và đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hà Hoàng