dd/mm/yyyy

Sơn La: Vinh danh các nhà giáo ưu tú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều ngày 18/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022).

Clip: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022).

Nhiều thành tích nổi bật trong dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) có ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các nhà giáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành giáo GDĐT tỉnh Sơn La qua các thời kỳ.

Buổi lễ nhằm tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục đã phục vụ, chiến đấu, bảo vệ, xây dựng nền giáo dục và đào tạo (GDĐT) của tỉnh trong suốt những chặng đường đã qua.

Sơn La: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ảnh: Tuệ Linh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La nhấn mạnh:  Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố; sự yêu thương, đùm bọc của đồng bào nhân dân các dân tộc Sơn La, giáo dục Sơn La đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh Sơn La có 616 cơ sở giáo dục, gồm: 228 cơ sở giáo dục mầm non với 1.292 điểm trường, 326 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học và trung học cơ sở với 1.343 điểm trường, 44 trường có cấp trung học phổ thông, 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 2 trường trung cấp, 3 trường cao đẳng và 1 trường đại học.

Sơn La: Vinh danh các nhà giáo ưu tú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ảnh: Tuệ Linh.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học ngày càng phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Năm học 2021 - 2022, toàn ngành giáo dục có 23.468 cán bộ và giáo viên, trong đó có 1.647 cán bộ quản lý, 19.804 giáo viên và 2.017 nhân viên. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 82,1%.  

Cơ sở vật chất trường học từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến năm học 2021 - 2022, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 72,1%, phòng học bán kiên cố 24,8%. Tỷ lệ và chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng được cải thiện. Đến hết năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 346/598 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 57,86% vượt chỉ tiêu được giao.

Sơn La: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ảnh: Tuệ Linh.

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 32,6%, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 99,1%, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,91%; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành THCS học tiếp lên THPT đạt 68,6%, trong đó tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt 57,23%.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học. Đặc biệt, nhiều học sinh của tỉnh Sơn La đạt được giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic quốc tế và khu vực.

Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT ngày càng nâng cao, năm 2022 đạt 99,6%; khoảng cách về chất lượng thể hiện qua điểm trung bình các môn học ngày càng gần với các tỉnh miền xuôi. Công tác xóa mù chữ, huy động trẻ đến trường đạt trên 99,9%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lớp 6; tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ đạt 94,4%.

Sơn La: Vinh danh các nhà giáo ưu tú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân nguyên là cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên của ngành GDĐT tỉnh Sơn La qua các thời kỳ. Ảnh: Tuệ Linh.

Công tác quản lý và quản trị hành chính giáo dục được hiện đại hóa bằng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp IMS; các nhà trường tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản lý học sinh, hồ sơ, sổ sách và thi cử...

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học thực chất và bền vững

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt nam, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của đội ngũ nhà giáo các thế hệ của tỉnh Sơn La. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị toàn ngành giáo dục tích cực triển khai thực hiện công cuộc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.

Sơn La: Vinh danh các nhà giáo ưu tú nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân nguyên là cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên của ngành GDĐT tỉnh Sơn La qua các thời kỳ. Ảnh: Tuệ Linh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các địa phương đối với giáo dục và đào tạo. Phát huy và tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý, coi đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), chú trọng đổi mới nội phương pháp giảng dạy.

Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng và đào tạo, tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học thực chất và bền vững. Tổ chức tốt phương án ôn tập, ôn luyện, đặc biệt là công tác ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế để đáp ứng yêu cầu đào tạo những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, có đạo đức tốt và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có năng lực ngoại ngữ và có khả năng thích ứng với những biến động của xã hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 25 nhà giáo đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp GDĐT tỉnh Sơn La giai đoạn 1982 - 2022; trao Kỷ niệm chương cho 220 cá nhân nguyên là cán bộ quản lý, lãnh đạo, giáo viên của ngành GDĐT qua các thời kỳ.

Phạm Ngọc Anh