Sóng gió ập lên tổng thống Hàn vì cách cư xử với báo chí

Thứ sáu, ngày 18/11/2022 17:34 PM (GMT+7)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol một lần nữa gây làn sóng tranh cãi về cách ông tương tác với giới truyền thông trong một chuyến công du nước ngoài.
Bình luận 0

Ông Yoon trở về Hàn Quốc hôm 17/11 sau chuyến đi đến Campuchia và Indonesia để dự một loạt hội nghị thượng đỉnh song phương và đa phương.

Tuy nhiên, những hoạt động của ông trên trường quốc tế một lần nữa bị lu mờ bởi cách ông và đội ngũ của mình làm việc với giới truyền thông, theo Korea Herald.

Chuyến đi kéo dài 6 ngày của ông Yoon bắt đầu hôm 11/11 trong bối cảnh những căng thẳng kéo dài với kênh MBC.

Hứng chỉ trích mạnh mẽ

Mối quan hệ giữa ông Yoon và MBC bắt đầu trở nên xấu đi trong chuyến đi của ông đến New York vào tháng 9, trong đó ông Yoon được cho có lời lẽ không phù hợp nhằm vào một cơ quan lập pháp, cùng với việc đề cập tên của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đoạn phim đó được công bố bởi MBC, làm dấy lên những lời chỉ trích đối với tổng thống Hàn Quốc về hành vi và ngôn ngữ không phù hợp về mặt ngoại giao của ông.

Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) và chính phủ sau đó đã chỉ trích đài MBC vì đưa tin sai lệch, cáo buộc công ty này làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.

PPP cũng cho biết đã nộp đơn khiếu nại kênh truyền hình MBC, South China Morning Post đưa tin. Đảng PPP hồi tháng 9 khẳng định sẽ yêu cầu cơ quan công tố mở cuộc điều tra hình sự với giám đốc MBC Park Sung Je cùng 3 người khác, cáo buộc các cá nhân này bôi nhọ Tổng thống Yoon.

Sóng gió ập lên tổng thống Hàn vì cách cư xử với báo chí - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

Những mâu thuẫn liên quan đến vụ việc này vẫn tiếp tục. Vào đêm 9/11, chỉ 36 giờ trước chuyến công du của ông Yoon tới Đông Nam Á, văn phòng tổng thống đã thông báo cho phóng viên đài MBC rằng họ sẽ không được phép lên chuyên cơ chở ông Yoon.

“Chúng tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi về tin giả và việc đưa tin sai sự thật của MBC”, một quan chức của văn phòng tổng thống giải thích.

Họ cho biết việc cấm MBC là một biện pháp vì lợi ích của đất nước trong một cuộc họp ngắn được tổ chức tại văn phòng tổng thống ở Yongsan (Seoul) hôm 17/11.

Các chuyên gia truyền thông và nhà báo nước ngoài đã bày tỏ lo ngại rằng những nỗ lực gần đây của chính quyền ông Yoon nhằm hạn chế quyền tiếp cận một số cơ quan truyền thông nhất định sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của đất nước trên toàn cầu, theo Korea Times. Điều đó đã xảy ra sau khi phóng viên kênh truyền hình MBC bị cấm lên máy bay của ông Yoon.

Trong buổi họp báo thường kỳ sáng 17/11, ông Yoon cũng nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra vì lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, một số hiệp hội nhà báo đã đưa ra một tuyên bố chung liên quan đến sự việc này. “Nỗ lực của văn phòng tổng thống nhằm hạn chế các nhà báo thu thập tin tức và không cho phép họ lên chuyên cơ vì đã đưa tin chỉ trích tổng thống là sự đàn áp chưa từng có đối với truyền thông”.

“Đó là một hành vi thách thức rõ ràng đối với quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp quy định”, họ cho biết.

Sóng gió không dứt

Đội ngũ báo chí của văn phòng tổng thống cũng ra tuyên bố bày tỏ rất lấy làm tiếc về vụ việc này. Một số hãng truyền thông theo khuynh hướng tự do đã tẩy chay chuyên cơ của tổng thống để phản đối.

Những xích mích với giới truyền thông vẫn tiếp tục xảy ra trong suốt chuyến đi đó. Trong chuyến bay tới Bali (Indonesia) hôm 13/11, ông Yoon đã gọi riêng hai phóng viên của Channel A và CBS đến khu vực riêng trong chuyên cơ tổng thống. Đây là hai người được cho có quen biết với ông.

Họ được cho đã ở lại khu vực riêng này trong một giờ trước khi quay trở lại chỗ ngồi dành cho báo chí.

Trong một buổi họp báo ngắn ở Bali, Lee Jae Myung, phó phát ngôn viên của văn phòng tổng thống, giải thích rằng ông Yoon đã có một cuộc nói chuyện riêng đơn giản với các phóng viên mà ông quen biết. Vị này đồng thời khẳng định tổng thống Hàn Quốc không có ý định thiên vị một số hãng tin nhất định.

Việc văn phòng tổng thống từ chối cho phép báo chí đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Hàn - Mỹ và Hàn - Nhật cũng gây tranh cãi. Thay vì cho phép báo chí tham gia hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hôm 13/11, văn phòng tổng thống đã chia sẻ thông tin với các phóng viên sau sự kiện.

"Đó là do sự tham vấn trước giữa hai nước. Một quốc gia không thể đơn phương quyết định cách thức đưa tin về hội nghị thượng đỉnh”, văn phòng này cho biết.

Sóng gió ập lên tổng thống Hàn vì cách cư xử với báo chí - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân bước xuống chuyên cơ tại sân bay ở Bali hôm 13/11. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh mối bất hòa giữa tổng thống Hàn Quốc và báo chí vẫn tiếp diễn, các đảng đối lập và hiệp hội truyền thông đã lên án mạnh mẽ ông Yoon.

“Chiếc máy bay của tổng thống là không gian công cộng được vận hành bằng tiền thuế của người dân. Do đó, việc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cơ quan truyền thông, vốn đóng vai trò đại diện cho quyền được biết của người dân, là lẽ tự nhiên”, Ann Ho Young, người phát ngôn đảng Dân chủ đối lập, cho biết.

Liên đoàn Nhà báo Quốc tế cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc văn phòng tổng thống cấm phóng viên đài MBC lên chuyên cơ. Trong một tuyên bố trên website, họ cho biết quyết định này đã tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm”.

 

Vân Đinh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem