S&P 500 lập đỉnh kỷ lục sau khi Mỹ xóa Trung Quốc khỏi danh sách thao túng tiền tệ

14/01/2020 09:36 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng điểm hôm 13/1 trong bối cảnh thị trường lạc quan trước thông tin Mỹ xóa Trung Quốc khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ trước thềm kỳ kết thỏa thuận thương mại.
S&P 500 lập đỉnh kỷ lục sau khi Mỹ xóa Trung Quốc khỏi danh sách thao túng tiền tệ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm ký kết thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1

Chỉ số S & P 500 tăng 0,7%, đóng cửa ở mức 3.288,13 điểm, một mức đỉnh kỷ lục mới. Nasdaq Composite cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng 1% lên 9.273,93 điểm khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 83,28 điểm, tương đương 0,3% lên 28.907,05 điểm.

Cổ phiếu Goldman Sachs và Cisco Systems tăng hơn 1% đưa Dow Jones tăng điểm. Cổ phiếu lĩnh vực công nghệ và bất động sản tăng mạnh nâng S&P 500 vượt đỉnh lịch sử. Cổ phiếu Apple cũng tăng 2,1% để đạt mức cao kỷ lục. Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt 8,5% sau khi một nhà phân tích tại Oppenheimer tăng mức giá mục tiêu từ 385 USD/cp lên 612 USD/cp do tham vọng lớn hơn của Tesla với các doanh nghiệp cùng ngành đang bắt đầu gây ra mối đe dọa hiện hữu cho các công ty vận tải không bắt kịp xu hướng đổi mới.

Chứng khoán Mỹ đã leo dốc mạnh sau khi các nhà đầu tư lạc quan trước thông tin Mỹ đưa Trung Quốc khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.

Christian Fromhertz, CEO của The Tribeca Trade Group nhận định: “Mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng. Càng gần đến 15/1, chúng ta càng nhận được nhiều tin tức thương mại tích cực”.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 dự kiến sẽ ký kết vào 15/1 tại Washington, trong đó đề cập đến cam kết của Bắc Kinh tăng mua nông sản, năng lượng và hàng hóa dịch vụ Mỹ để đổi lại việc Mỹ giảm thuế một số hàng hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định đó là một thỏa thuận rất rộng lớn. 

Tờ WSJ cũng đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán nửa năm một lần nhằm giải quyết tranh chấp sau khi hai nước bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại đầy cay đắng kéo dài gần 2 năm nay, làm mờ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Hồi tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại sau khi căng thẳng Mỹ Iran hạ nhiệt và giá dầu giảm. Căng thẳng đã bùng nổ hồi đầu tháng sau khi Mỹ thừa nhận đứng sau vụ không kích giết chết Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh chỉ huy quân đặc nhiệm Quds của Iran. 

Thị trường cũng đang chờ đợi mùa báo cáo kinh doanh quý IV và tổng kết năm tài chính 2019. Citigroup và J.P. Morgan Chase dự kiến sẽ là những doanh nghiệp đầu tiên công bố báo cáo tài chính, dù kỳ vọng cho quý tài chính thứ IV không lớn. Theo Factset, doanh thu các doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến sẽ giảm khoảng 2% trong quý IV, qua đó đánh dấu mức giảm quý thứ tư liên tiếp. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục