Steven Gerrard phải hầu tòa vì tòm tem vợ hàng xóm

Minh Ngọc Thứ hai, ngày 29/09/2014 18:58 PM (GMT+7)
Tuần trước Steven Gerrard và cô vợ Alex của anh đã nhận được tráp của tòa án Preston liên quan đến vụ ẩu đả hồi tháng 8.2013. Theo đó thủ quân Liverpool sẽ phải hầu tòa vào tháng 10 tới.
Bình luận 0

Mọi chuyện bắt đầu từ việc vào đêm 8.8.2013, Steven Gerrad trình báo cảnh sát về việc anh bị một kẻ tấn công khi vừa bước xuống xe hơi ngay trước cửa nhà tại Formby, Mersyside.

Dù không hề hấn gì nhưng cựu tuyển thủ Anh vẫn muốn kẻ có ý định hành hung mình-Paul Lioyd phải bóc lịch vì lo ngại an toàn cho bản thân và gia đình. G8 cũng lo ngại tên này có thể quay lại tấn công anh và gia đình.

img

 

Bởi thế Gerrad đã gửi đơn kiện lên cảnh sát. Tuy nhiên Paul Lioyd cũng chẳng ngán ngại khi chi đậm thuê luật sư kiện ngược Gerrad vì tội hành hung mình.

Vậy đâu là lý do Paul Lioyd tấn công đội trưởng Liverpool khi hai người từng là hàng xóm thân thiết. Bản thân Paul Lioyd rất hâm mộ Liverpool và thần tượng chính Gerrad? Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó và không có lửa làm sao có khói.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ Liverpool Echo rằng vì là chỗ hàng xóm tình thâm nên trong số những lần qua nhà Paul Lioyd, đội trưởng The Kop đã trót lên giường với vợ của anh này. Khi sự việc vỡ lở, cô vợ Alex dù ghen lồng lộn nhưng vì sỹ diện và danh tiếng của chồng nên vẫn cố gắng kìm nén cho êm chuyện.

Cô nàng đã hẹn hẹn Lioyd trong quán bar gần nhà hôm 8.8.2013 để giải quyết. Tất nhiên nàng WAG 31 tuổi không đi một mình mà rủ chồng và bạn Lee Mcpartland đi cùng.

Vẫn theo nguồn tin thân cận mà tờ Liverpool Echo có được  thì: “Paul đã yêu cầu một khoản tiền đền bù lớn nhưng Gerrad không đồng ý nên họ nảy sinh mâu thuẫn trong quán rượu. Lee Mcpartland và Alex đã tấn công Paul”.

Trong đơn kiện Gerrad và đồng bọn, các luật sư của Paul Lioyd yêu cầu đội trưởng Liverpool phải đền bù thiệt hại cho thân chủ của họ. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Trước đó hồi tháng 6.2014 tòa án Preston đã gửi đơn triệu tập đến Garrad nhưng sau đó phải tạm hoãn vì bị đơn bận thi đấu tại World Cup 2014.

Thực ra khi xảy ra vụ ẩu đả, các camera tại hiện trường đã ghi lại toàn bộ vụ việc nhưng một nữ cảnh sát 31 tuổi có tên Helen Jone không biết vì lý do gì đã tự ý tiêu hủy. Điều đó khiến cô đối diện với nguy cơ ngồi tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem