Sử học
-
Đại kim tự tháp Giza là một trong số các kỳ quan cổ xưa hiếm hoi còn nguyên vẹn đến ngày nay trên Trái đất và nhiều người đặt câu hỏi về mục đích thực sự và bên trong kim tự tháp này có gì.
-
Từ nhỏ, Ban Chiêu đã được gia đình chú ý dạy dỗ nên sớm đã uyên bác, giỏi giang hơn người. Lớn lên, bà thường được mời vào hoàng cung để dạy kinh sử cho hoàng hậu và các quý nhân. Bà được ví như “Khổng Tử của nữ giới Trung Quốc”.
-
Hình ảnh chiếc xe đạp được chạm khắc trên bức tường trong ngôi đền cổ Panchavarnaswamy, vốn có niên đại cách đây 2.000 năm.
-
Xác ướp được kết hợp từ nửa thân trên của công chúa Ai Cập và nửa thân trên của cá sấu, với niềm tin rằng đứa trẻ sẽ hồi sinh ở kiếp sau.
-
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tìm ra cộng sự để giúp nghiên cứu về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ góc độ văn hóa, đó là GS Phan Huy Lê. Tôi có may mắn được Thầy Lê chọn để cùng làm việc nghiên cứu”, GS –TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt.
-
Hơn 13h ngày 23/6, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi.
-
Có thể hình dung sự nghiệp của GS. Phan Huy Lê được chia ra thành 4 mảng lớn gần tương đương nhau và đều ở mức rất cao (từ 104 đến 120 công trình). Thật hiếm có một học giả có khối lượng các công trình nghiên cứu đồ sộ và đạt đến đỉnh cao trên nhiều lĩnh vực chuyên môn như thế.
-
Các nhà khoa học phát hiện nhiều bức tranh hang động tại Ấn Độ vẽ người ngoài hành tinh và UFO từ cách đây 10.000 năm.
-
Trùm phát xít Đức Adolf Hitler lẽ ra không có cơ hội đưa nước Đức đến con đường cực đoan nếu như đơn xin gia nhập một đảng cực hữu được chấp nhận.
-
Câu chuyện về việc Khổng Minh Gia Cát Lượng chấp nhận cưới một người vợ xấu xí nhất thời Tam Quốc được lan truyền sâu rộng đến ngày nay, nhưng liệu có điều gì bí ẩn đằng sau quyết định này?