Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong những năm cuối triều Minh, có một nghịch lý lịch sử khiến người đời sau mỗi khi nhắc lại vẫn không khỏi ngậm ngùi: một chính quyền tưởng như còn đủ sức chống đỡ đã nhanh chóng sụp đổ không chỉ vì quân Thanh quá mạnh, mà còn bởi chính những người nắm trong tay binh quyền lại lần lượt quay sang đối đầu với nhau, để rồi cuối cùng có người mang theo cả một đạo quân đầu hàng đối thủ. Bi kịch ấy diễn ra vào năm Hoằng Quang thứ nhất, tức năm 1645, khi Nam Minh vừa thành lập chưa đầy hai năm.
Năm 1644, Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh, Sùng Trinh hoàng đế treo cổ tự vẫn trên núi Cảnh Sơn, triều Minh ở miền Bắc chính thức sụp đổ. Nhưng sự diệt vong của Bắc Kinh chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nhà Minh biến mất. Ở phía Nam, các thế lực trung thành với nhà Minh nhanh chóng tập hợp tại Nam Kinh và đưa Phúc vương Chu Do Tung lên ngôi, lấy niên hiệu Hoằng Quang. Một triều đình mới được dựng lên, sử sách gọi là Nam Minh.

Đối với nhiều người đương thời, sự xuất hiện của Hoằng Quang chính là tia hy vọng cuối cùng. Miền Nam vẫn còn đất đai rộng lớn, dân cư đông đúc, kho lương và nguồn nhân lực chưa bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Quan trọng hơn, Nam Minh vẫn sở hữu nhiều tướng lĩnh nắm trong tay những đội quân lớn. Nếu những lực lượng này có thể đoàn kết, lấy Trường Giang làm tuyến phòng thủ, tổ chức kháng Thanh một cách thống nhất, cục diện lịch sử chưa chắc đã diễn biến nhanh chóng theo hướng nhà Thanh thống nhất Trung Hoa.
Nhưng vấn đề lớn nhất của Nam Minh lại nằm ngay trong nội bộ.
Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất lúc ấy là Tả Lương Ngọc, viên đại tướng từng tung hoành ở miền Trung và Tây Bắc. Ông được phong Ninh Nam hầu, nắm trong tay một lực lượng quân sự rất lớn đóng tại khu vực Vũ Xương, và thế lực của ông đủ mạnh để khiến triều đình Nam Minh phải dè chừng. Theo một số ghi chép, quân lực của Tả Lương Ngọc lên tới hàng chục vạn, thậm chí được gọi là “bách vạn đại quân”. Đó là một trong những lực lượng quân sự lớn nhất mà Nam Minh có thể dựa vào.
Trớ trêu thay, chính đội quân ấy lại không trở thành thanh kiếm bảo vệ Nam Minh.
Năm 1645, đại quân Đại Thuận của Lý Tự Thành sau khi bị quân Thanh đánh bại ở phía Bắc đã rút về phía Nam. Tả Lương Ngọc vốn đang đóng quân tại Vũ Xương đứng trước sức ép phải đối phó với tình hình mới. Thay vì tập trung lực lượng chống quân Thanh và Đại Thuận, ông lại lấy cớ triều đình Nam Minh bị gian thần khống chế, phát động cuộc hành quân về phía Đông với khẩu hiệu “Thanh quân trắc”, tức loại bỏ những kẻ bị cho là gian thần bên cạnh hoàng đế.
Mục tiêu mà Tả Lương Ngọc nhắm tới không phải quân Thanh, mà là Nam Kinh.
Đằng sau khẩu hiệu “thanh quân trắc” là một cuộc đấu đá quyền lực phức tạp. Tả Lương Ngọc bất mãn với Mã Sĩ Anh và Nguyễn Đại Đãng, cho rằng triều đình Nam Minh đang bị những nhân vật này thao túng. Ông tuyên bố mình mang chiếu mật của thái tử nhà Minh và đưa quân theo dòng Trường Giang tiến xuống. Nhưng đó cũng chính là bước ngoặt khiến Nam Minh tự chặt đứt một trong những cánh tay quân sự quan trọng nhất của mình.
Đúng lúc ấy, Tả Lương Ngọc vốn đã lâm bệnh nặng. Khi quân tiến đến Cửu Giang, tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Quan tuần phủ Viên Kế Hàm không chịu mở cửa thành cho quân Tả Lương Ngọc tiến vào. Hai bên xảy ra xung đột, trong thành thậm chí còn xuất hiện hỏa hoạn. Tả Lương Ngọc cuối cùng qua đời tại Cửu Giang ngày 29 tháng 4 năm 1645. Có ghi chép cho rằng trước lúc chết, ông nhìn thấy lửa cháy trong thành, bật khóc và nói rằng mình đã phụ Viên Kế Hàm.

Từ đây, quyền chỉ huy đại quân rơi vào tay con trai ông là Tả Mộng Canh.
Nếu Tả Lương Ngọc từng là một viên tướng khiến nhiều phe phái phải dè chừng, thì Tả Mộng Canh lại không có được uy vọng tương tự. Ông tiếp tục đưa quân tiến về phía Đông, nhưng nhanh chóng đụng phải lực lượng của Hoàng Đắc Công. Quân Tả Mộng Canh bị đánh bại, phải lui về khu vực Cửu Giang. Nam Minh khi ấy đã chẳng còn đủ sức tập trung toàn bộ lực lượng để chống Thanh, bởi một phần quân đội đáng kể đang bị cuốn vào cuộc nội chiến giữa các phe phái.
Đó mới là điều cay đắng nhất.
Kẻ thù bên ngoài đang tiến xuống phía Nam, nhưng những đạo quân vốn có thể trở thành tuyến phòng thủ của Nam Minh lại đang tự tiêu hao lẫn nhau.
Tả Mộng Canh cuối cùng nhận ra rằng tình thế không thể cứu vãn. Tháng 6 năm 1645, ông dẫn quân đầu hàng quân Thanh của Anh thân vương A Tế Cách. Sử liệu nhà Thanh ghi rõ Tả Mộng Canh cùng lực lượng của mình quy hàng; một nguồn ghi con số khoảng 13 vạn quân bộ kỵ và 4 vạn thuyền. Sau khi đầu hàng, ông được đưa vào hệ thống Bát kỳ Hán quân Chính Hoàng kỳ và về sau còn tiếp tục phục vụ nhà Thanh.
Nếu chỉ nhìn vào con số, người đời sau có thể cảm thấy đây là một trong những cuộc đầu hàng quân sự gây sốc nhất cuối thời Minh: một lực lượng từng được xem là trụ cột của Nam Minh, sau vài trận đánh thất bại, cuối cùng lại quay sang quy thuận đối thủ.
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở bản thân cuộc đầu hàng.
Nó nằm ở hiệu ứng domino sau đó.

Khi Tả Mộng Canh đầu hàng, Nam Minh mất thêm một lực lượng lớn vốn có thể được sử dụng để phòng thủ Trường Giang. Quân Thanh vì thế càng có điều kiện tiến sâu xuống phía Nam. Chỉ ít lâu sau, Nam Kinh đứng trước sức ép ngày càng lớn. Hoằng Quang đế Chu Do Tung bỏ chạy, triều đình tan rã, còn nhiều quan lại địa phương lần lượt lựa chọn con đường đầu hàng để bảo toàn tính mạng và gia sản.
Nhà Thanh không cần phải đánh từng thành một cách khốc liệt như người đời sau tưởng tượng. Trong nhiều trường hợp, điều họ cần làm chỉ là tiếp tục tiến quân, chờ đối phương tự tan rã.
Đó chính là bí mật cay đắng nhất của sự sụp đổ Nam Minh.
Một triều đại có thể còn quân đội, còn đất đai, còn hàng triệu dân chúng, nhưng nếu trung ương không kiểm soát được các tướng lĩnh, nếu những người cầm binh coi quyền lực cá nhân quan trọng hơn vận mệnh của chính quyền, thì con số quân đông đến đâu cũng không bảo đảm được chiến thắng.
Trường hợp Tả Lương Ngọc là minh chứng rõ ràng. Ông từng là danh tướng chống quân nổi dậy, từng có trong tay một lực lượng hùng hậu, nhưng đến thời khắc quyết định lại đưa quân tiến đánh chính triều đình mà mình trên danh nghĩa đang phục vụ. Ông chết giữa lúc cuộc chiến còn dang dở, để lại cho con trai một đạo quân khổng lồ nhưng mất phương hướng. Tả Mộng Canh tiếp quản lực lượng ấy, song không thể biến ưu thế quân số thành sức mạnh chiến đấu. Cuối cùng, toàn bộ thế lực nhà họ Tả chuyển từ chỗ là một trong những trụ cột của Nam Minh thành lực lượng phục vụ cho nhà Thanh.
Bởi vậy, nói rằng Nam Minh thất bại chỉ vì quân Thanh mạnh là chưa đủ. Quân Thanh quả thực có ưu thế về tổ chức và khả năng tác chiến, nhưng sự sụp đổ nhanh chóng của Nam Kinh còn bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ đã ăn sâu đến mức không thể chữa trị.
Năm 1645, khi quân Thanh tiến vào Nam Kinh, triều đình Hoằng Quang đã gần như không còn khả năng tổ chức một cuộc phòng thủ thống nhất. Thành Nam Kinh thất thủ, Hoằng Quang đế bị bắt sau khi chạy trốn, còn giấc mộng phục hồi nhà Minh ở vùng Giang Nam nhanh chóng tan thành mây khói.
Điều khiến hậu thế cay đắng nhất có lẽ không phải việc một đạo quân thất trận, mà là cảnh những người từng nắm trong tay sức mạnh quân sự lớn lại lần lượt lựa chọn con đường riêng, khiến sức mạnh vốn có bị chia nhỏ rồi tự triệt tiêu.
Rốt cuộc ba người nào trong lịch sử Trung Quốc hết lần này đến lần khác bị hậu thế mắng là “tội nhân”? Và người đứng đầu bảng rốt cuộc đã làm gì, để hơn một trăm năm sau, cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc đến vẫn gây tranh cãi không ngừng?
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026.
Tiền vệ Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội thừa nhận mức đãi ngộ tại V.League và Đông Nam Á đang vượt trội so với A-League, tạo nên sức hút lớn với các cầu thủ Australia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga; đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.
Trần Nghiên Hy lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân 9 năm đã khép lại, thừa nhận vẫn có tiếc nuối. Nữ diễn viên hiện không nghĩ tới tái hôn, muốn tập trung chăm sóc con trai, ổn định công việc.
Trước ngày lựa chọn chuyên ngành tại Matching Day, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với PGS.TS, BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để có những lời khuyên tới các tân bác sĩ nội trú.
Hơn 15 năm chỉ trồng độc loài hoa đồng tiền có ý nghĩa chiêu tài trong phong thủy, ông Bùi Văn Khá (nông dân xã Đan Phượng, TP Hà Nội) nay đã có doanh thu tiền tỷ/năm; cùng bà con, anh em trong vùng xây dựng một trong những vùng trồng hoa có quy mô lớn nhất Hà Nội, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Khá là một trong 96 gương mặt vinh dự được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” - năm 2026.
Tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã bàn giao tàu cá QNg 95068 TS cùng 13 ngư dân cho lực lượng Bộ đội Biên phòng để tiếp tục lai dắt về cảng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa.
Iran tuyên bố các tên lửa mới của nước này đã gửi tới Washington một “cảnh báo rõ ràng”, đồng thời cảnh báo cuộc chiến kinh tế sẽ bị đáp trả bằng việc thiết lập vùng cấm hàng hải trên toàn Vịnh Ba Tư, theo Mehrnews.
Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng vừa đăng tải biên bản mở thầu Gói thầu số 07, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Võ Nguyên Giáp, với giá dự toán 425,2 tỷ đồng.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2026, trong đó đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Viettel Lai Châu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 91 học viên là thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở Viettel Lai Châu.
Từ những mảnh nương vốn chỉ đủ ăn, nhiều hộ dân ở vùng biên Điện Biên đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê, mắc ca, mía. Có hộ chuyển cả vài héc-ta đất nương, đặt kỳ vọng vào những mùa cây cho quả, cho thu nhập ổn định hơn. Với bà con, đây không chỉ là đổi cây trồng mà còn là đổi cách nghĩ, cách làm để cuộc sống ngày một khấm khá.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khánh thành nhiều công trình phục vụ huấn luyện, công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao điều kiện hậu cần và thắt chặt tình quân - dân.
Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm ASIAD 20 tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm Huy chương Vàng, 50 triệu đồng cho Huy chương Bạc và 20 triệu đồng cho Huy chương Đồng.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa chính thức đề xuất mở rộng phạm vi ranh giới khu vực đề cử di sản thế giới “Cảnh quan văn hóa, sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” sang địa bàn tỉnh Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ). Liệu đây có phải cú “bắt tay” mang tính liên vùng, liên tỉnh giữa hai vùng đất cố đô?
Hàng loạt cây xanh bị chết tại dự án Công viên Thống Nhất, thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), đã được nhà thầu nhổ bỏ, vận chuyển đi xử lý và sẽ trồng lại vào thời điểm phù hợp. Việc khắc phục được thực hiện sau phản ánh của Báo Dân Việt về tình trạng cây chết gây mất mỹ quan tại di tích.
Nam sinh Ninh Bình chia sẻ bí quyết học để lần lượt đạt giải Nhất Toán học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, đánh giá năng lực 117 điểm và trở thành tân sinh viên ngành Y với điểm số tuyệt đối 30/30.
Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về tình trạng tập kết, chôn lấp chất thải tại 2 vị trí gần Nhà máy điện rác Sóc Sơn, UBND xã Trung Giã đã vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu phân tích và xác minh vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy Hợp tác xã Hòa Bình bị xử phạt 170 triệu đồng vì có hành vi “chiếm đất” do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý.
Có những tấm bản đồ ra đời từ hàng trăm năm trước nhưng khiến con người hiện đại kinh ngạc bởi độ chính xác và tư duy địa lý.
Hai thập kỷ trên hành trình đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bảo hiểm Agribank không chỉ xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực, mà từng bước tạo dựng một thương hiệu bằng những giá trị rất thật: trách nhiệm, sẻ chia và sự đồng hành. Việc Bảo an Tín dụng lần thứ hai được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là một dấu mốc cho hành trình ấy.
Sáng 8/9, dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tiến hành phiên họp lần thứ mười tám.
HLV Văn Sỹ Sơn rất không hài lòng với pha biểu diễn kỹ thuật của Karim Trần Phi Long những phút cuối trận SLNA vs Bắc Ninh FC và tuyên bố sẽ có án kỷ luật...
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng EU "đang tự sát" bằng cách từ bỏ nguồn năng lượng của Nga, nhằm mục đích gây tổn hại cho Moscow nhưng cuối cùng lại khiến người dân của họ khổ sở. Ông cũng cảnh báo Đức thực chất đang tuyên chiến với Nga.
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội gửi tới các thí sinh lời nhắn nhủ đầy tin tưởng về sự kiện "Match Day" 2026 sắp diễn ra.
Dù năm học 2026-2027 đã chính thức bắt đầu, nhưng cảnh tượng phụ huynh kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đợi mua sách giáo khoa cho con vẫn diễn ra tại một số cửa hàng ở TP.HCM.
Chi tiết này của Sa Tăng trong Tây Du Ký không phải ai cũng để ý.
Cổ Thiên Lạc trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi bị yêu cầu hoàn trả gần 149 triệu HKD. Giữa tranh chấp, nam diễn viên chọn lên tiếng ngắn gọn, tiếp tục công việc.
Từ ngày 19 đến 25/9/2026, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với quy mô cấp tỉnh, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.
Nhận lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Liền bang Nga từ ngày 7 - 9/9/2026. Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Đông, chuyến thăm này là một cột mốc quan trọng trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định bản chất bất biến của quan hệ song phương.
Chiều 8/9, tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.