Sự thật về "tượng phật" khổng lồ không đầu dưới khu chung cư ở TQ

Vương Nam – CNN, The Paper Thứ bảy, ngày 19/12/2020 00:44 AM (GMT+7)
Những bí mật về “tượng phật” không đầu được phát hiện ở Trùng Khánh, Trung Quốc dần được hé lộ khi các chuyên gia khảo cổ uy tín đến hiện trường.
Bình luận 0

img

Nguồn gốc của “tượng phật” không đầu dần được làm sáng tỏ (ảnh: CNN)

Suốt nhiều năm, cư dân ở quận Nam Ngạn, Trùng Khánh không hề biết về sự tồn tại của bức tượng khổng lồ, cao gần 10 mét nằm bên dưới 2 tòa nhà chung cư.

Nguồn gốc và lý do vì sao “tượng phật” ở Trùng Khánh mất đầu đã trở thành chủ đề nóng trên các mạng xã hội Trung Quốc suốt nhiều ngày qua.

Hôm 10.12, Văn phòng Quản lý Di tích Văn hóa quận Nam Ngạn mời các chuyên gia trên khắp Trung Quốc tới tìm hiểu về bức tượng bí ẩn.

Theo các chuyên gia, bức tượng có niên đại trong giai đoạn từ năm 1912 - 1949. Bức tượng mới chỉ bị rơi vào quên lãng khoảng vài chục năm gần đây. Nhiều cỏ, cây mọc dại đã che lấp bức tượng. 

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, bức tượng có từ thời nhà Tống hoặc nhà Thanh là chưa chính xác.

Bức tượng có đầu những bị phá hủy vào khoảng năm 1950, theo chính quyền quận Nam Ngạn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là đây không phải tượng phật. Theo các chuyên gia, bức tượng mô tả một vị thần tôn giáo dân gian Trung Quốc chứ không có nguồn gốc từ Phật giáo.

Ngôi đền nơi bức tượng được đặt từng thờ thần sấm sét (lôi thần) theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Đền thờ lôi thần bị phá dỡ vào năm 1987, chính quyền địa phương xác nhận thông tin này.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng phát hiện tượng “cổ phật thời Bắc Tống” ở Trùng Khánh đã khiến mạng xã hội Trung Quốc “dậy sóng”. Nhiều người thậm chí phê bình chính quyền địa phương vì bỏ quên và không bảo quản tốt một cổ vật “vô giá” như vậy.

Bức tượng tạc một vị thần tín ngưỡng dân gian đang ngồi, hai tay ôm một khối cầu trước bụng. Chân trái và cổ tay tượng bị hư hại nghiêm trọng, nhưng đường nét thì vẫn rất rõ ràng. 

Vài thập kỷ gần đây, chung cư và nhà ở tại Trùng Khánh mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn 30 triệu dân. Một số di tích đôi khi bị hư hại do xây dựng tràn lan, thiếu quy hoạch.

Hai tòa chung cư mọc trên tượng thần không đầu ở Trùng Khánh được xây dựng trên sườn đồi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem