Sự thật vụ máy bay Trung Quốc “rơi tự do” 6.000 mét chỉ trong 2 phút

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ hai, ngày 10/08/2020 15:10 PM (GMT+7)
Chiếc máy bay Airbus 330-300 của hãng hàng không Thâm Quyến giảm độ cao đột ngột đã tạo nên tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Máy bay của hãng hàng không Thâm Quyến ở Trung Quốc.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, máy bay mang số hiệu ZH9209 của hãng hàng không Thâm Quyến, khởi hành từ Thâm Quyến đến Tây An thì gặp sự cố.

20 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu đột ngột giảm độ cao, trong 2 phút giảm từ 9.297 mét xuống còn 3.733 mét, giống như đang rơi tự do.

Chiếc máy bay sau đó phát tín hiệu khẩn cấp số 7700 và vòng trở lại hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thâm Quyến. Tín hiệu khẩn cấp 7700 nghĩa là máy bay gặp trục trặc kỹ thuật và có tình huống khẩn cấp, nhưng không có nghĩa là có nguy hiểm trong khoang lái.

Toàn bộ hành khách trên máy bay và phi hành đoàn đều an toàn, hãng hàng không Thâm Quyến cho biết.

Vụ việc gây tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội Trung Quốc vì làm cách nào mà máy bay có thể hạ độ cao 6.000 mét chỉ trong hai phút.

Phi công kỳ cựu Chen Jianguo nói thông tin trên là không chính xác. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay hạ độ cao 5.500 mét từ 7 giờ 52 phút đến 7 giờ 57 phút, tức là mỗi phút hạ độ cao khoảng 1.000 mét, theo Thời báo Hoàn Cầu.

“Máy bay không thể hạ độ cao vượt quá ngưỡng 3.000 mét/phút. Vượt qua ngưỡng này sẽ khiến chiếc máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh”, ông Chen nói.

Theo Hoàn Cầu, máy bay gặp sự cố là mẫu Airbus 330-300 với 309 chỗ ngồi. Chiếc Airbus này còn tương đối mới, mới chỉ phục vụ được 2,5 năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem